Hội nghị tuyên truyền “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia”

08:58 | 08/07/2021

Sáng 7-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia”. Ông Bùi Trường Giang, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Phùng Thế Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao đồng chủ trì hội nghị.
Tuyên truyền thành quả phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia Tuyên truyền thành quả phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia
Vững vàng “Vành đai thép” trên biên giới Đồng Tháp Vững vàng “Vành đai thép” trên biên giới Đồng Tháp
Bình yên nơi bản làng biên giới xứ Thanh Bình yên nơi bản làng biên giới xứ Thanh

Ông Phùng Thế Long phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 250 điểm cầu tại các ban, ngành, các huyện biên giới, các đồn Biên phòng của 10 tỉnh biên giới giáp Campuchia, với 4.500 đại biểu tham gia.

Hội nghị tuyên truyền “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia” nhằm cung cấp thông tin về sự phát triển trong quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia; tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của 2 văn kiện pháp lý về biên giới được 2 nước Việt Nam - Campuchia ký kết và có hiệu lực từ tháng 12-2020 tới các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân 10 tỉnh biên giới giáp với Campuchia; tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý trên thực địa, góp phần củng cố tuyến biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Qua đó, đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc về các vấn đề liên quan đến tuyến biên giới đất liền giữa 2 nước.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Ngoại giao đã thông tin đến các đại biểu về quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia hiện nay; khái quát quá trình đàm phán, phân giới cắm mốc giữa 2 nước; phổ biến nội dung 2 văn kiện pháp lý về biên giới 2 nước Việt Nam - Campuchia. Bên cạnh đó, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các nhiệm vụ tuyên truyền cần triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phùng Thế Long nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hoàn thành xây dựng đường biên giới hiện đại, được ghi nhận bằng văn kiện pháp lý quốc tế đối với công tác bảo vệ biên giới quốc gia; công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị của 2 nước. Trong đó, có 2 văn kiện pháp lý về biên giới giữa Việt Nam - Campuchia vừa có hiệu lực ngày 22-12-2020,ghi nhận 84% khối lượng công tác phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền giữa hai nước.

Toàn cảnh hội nghị đầu cầu tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Viết Hà

“Việc thúc đẩy 2 văn kiện pháp lý về biên giới giữa Việt Nam - Campuchia có hiệu lực là tiến trình quan trọng, củng cố cơ sở pháp lý quốc tế để 2 nước xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp, đoàn kết truyền thống vì lợi ích và phồn vinh của nhân dân 2 nước”- ông Phùng Thế Long khẳng định.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền 2 văn kiện pháp lý, ông Phùng Thế Long đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị nắm bắt thông tin, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý biên giới. Có hình thức linh hoạt, kịp thời phổ biến 2 văn kiện pháp lý về biên giới 2 nước Việt Nam - Campuchia đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương; đặc biệt là nhân dân ở khu vực biên giới, nhằm nâng cao nhận thức và cùng phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các địa phương phối hợp với chính quyền địa phương các tỉnh đối diện của Campuchia nâng cao năng lực quản lý biên giới theo các văn kiện đã ký kết, chung tay bảo vệ thành quả phân giới cắm mốc; ủng hộ chủ trương, chính sách của hai nước trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc để chống phá chính quyền của mỗi nước và quan hệ truyền thống hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Nâng cao công tác quản lý xuất nhập khẩu ở các vùng biên giới Nâng cao công tác quản lý xuất nhập khẩu ở các vùng biên giới
Ngày 28-6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP (Bộ Quốc phòng) và Cục Quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh đồng chủ trì hội nghị.
Nỗ lực ngăn chặn buôn lậu qua biên giới Tây Nam Nỗ lực ngăn chặn buôn lậu qua biên giới Tây Nam
Gần 2 năm qua, trên tuyến biên giới Tây Nam, BĐBP đã triển khai hàng ngàn tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, tăng cường siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn các hoạt động tội phạm và xuất, nhập cảnh trái phép. Thế nhưng, vì lợi nhuận lớn, một số đối tượng vẫn tìm mọi cách để buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại qua biên giới.
Hội đàm về công tác quản lý biên giới Hội đàm về công tác quản lý biên giới
Sáng 25-6, tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai (Việt Nam)- Hà Khẩu (Trung Quốc), 4 đồn Biên phòng: cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Xát, Mường Khương, Pha Long (BĐBP Lào Cai, Việt Nam) tôt chức hội đàm nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2021 với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu và 3 phân trạm Biên phòng kiểm soát biên giới: Pả Sa, Kiều Đầu, Lao Kha (huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Viết Hà

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-nghi-tuyen-truyen-thanh-qua-cong-tac-phan-gioi-cam-moc-bien-gioi-tren-dat-lien-viet-nam-campuchia-144291.html

In bài viết