Báo chí Lào đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith

15:37 | 30/06/2021

Báo chí Lào ngày 30/6 đã đồng loạt đưa trên trang nhất các tin bài về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.
Việt Nam và Lào luôn phát huy truyền thống chia ngọt sẻ bùi Việt Nam và Lào luôn phát huy truyền thống chia ngọt sẻ bùi
Sáng 29/6/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Trân trọng giới thiệu diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tất cả đều có chung nhận định rằng Việt NamLào tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt giữa hai nước và chuyến thăm đã thành công tốt đẹp.

Theo TTXVN, không chỉ đăng toàn văn “Tuyên bố chung Lào - Việt Nam,” tờ PathetLao, ấn phẩm của Thông Tấn xã Lào (KPL) ngày 30/6 còn dành phần lớn trang nhất để đăng tải một loạt các bài viết liên quan tới chuyến thăm như bài “Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” bài “Chúc mừng thành công của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào," “Thư cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới lãnh đạo Việt Nam”...

Các tờ báo lớn khác của Lào như Pasaxon (Nhân Dân), Vientiane Times (Thời báo Vientiane), VientianeMai (Vientiane Mới)… cũng đăng tải Tuyên bố chung Lào - Việt Nam và nhiều bài viết như “Lào - Việt Nam cam kết làm sâu sắc hơn sự hợp tác,” “Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường hợp tác song phương”…

Báo chí Lào đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Các bài viết đều khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào lần này nhằm tái khẳng định cam kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc duy trì quan hệ truyền thống, sâu sắc, bền chặt, tin cậy lẫn nhau và trong sáng của mối quan hệ hiếm có giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Các báo cũng tập trung miêu tả các sự kiện và hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trong thời gian thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, từ lễ đón trang trọng, không khí ấm cúng, tin cậy và thắm tình đồng chí anh em trong các cuộc hội đàm, gặp gỡ tiếp xúc…

Tại các cuộc hội đàm và gặp song phương, Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith và các nhà lãnh đạo của Việt Nam đều nhất trí cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội, các bộ, các tổ chức, ngành và chính quyền địa phương trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư luôn tích cực và năng động.

Đầu tư của Việt Nam vào Lào tăng hàng năm, thương mại song phương tăng trưởng ổn định, quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh trật tự, giáo dục, thể thao, văn hóa, y tế, giao thông, khoa học công nghệ và nông nghiệp... phát triển tích cực và ngày càng hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác song phương giữa hai nước; cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm thúc đẩy các dự án viện trợ của Việt Nam dành cho Lào như Tòa nhà trụ sở mới của Quốc hội Lào; cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam đã cử các chuyên gia y tế và cung cấp trang thiết bị y tế giúp Lào ngăn chặn kịp thời và hiệu quả sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, tờ Pasaxon (Báo Nhân Dân) của Lào nhấn mạnh: “Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cùng phu nhân lần này là sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là năm đầu tiên hai nước tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi Đảng, mỗi nước, do đó là cơ hội tốt để hai bên thảo luận về các chiến lược, phương hướng hợp tác trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đơm hoa kết trái".

Theo các báo Lào, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith cũng đã có nhiều đề xuất với các lãnh đạo Việt Nam trong các cuộc gặp.

Báo chí Lào cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến Lễ ký một loạt văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030; Hiệp định hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào giai đoạn 2021-2023; Bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2021-2025; Bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào và một số hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Nhân dịp này, tờ PathetLao cũng chúc mừng thành công của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, đồng thời chúc cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đến thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith ghi nhận đóng góp, hy sinh của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith ghi nhận đóng góp, hy sinh của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam
Sáng 29/6, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Ban Liên lạc Hội cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-chi-lao-danh-gia-cao-chuyen-tham-viet-nam-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-thongloun-sisoulith-143670.html

In bài viết