Phong trào sẽ tạo thành “phòng tuyến nhân dân” phòng, chống Covid-19

10:51 | 22/06/2021

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, mới đây Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. Nhân sự kiện này, tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP về những nội dung liên quan.
Công an Quảng Nam tặng thiết bị, vật tư y tế phòng chống Covid – 19 cho Công an tỉnh Sê Kông – Lào Công an Quảng Nam tặng thiết bị, vật tư y tế phòng chống Covid – 19 cho Công an tỉnh Sê Kông – Lào
Món quà là nghĩa tình, là tình cảm keo sơn, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị quốc tế giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông trong điều kiện dịch bệnh căng thẳng trong khu vực.
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống "giặc Covid 19"
Thời điểm này, thời tiết vùng biên Mèo Vạc vô cùng khắc nghiệt, mưa rào bất chợt, nắng nóng cháy da thịt; nhưng vượt lên mọi khó khăn, vất vả, những chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) vẫn kiên cường bám trụ, ngày đêm tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền sở tại và các lực lượng chức năng quyết tâm chống “giặc Covid-19”.

-Thưa Ông, xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn nào Bộ Tư lệnh BĐBP đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới?

Biên giới, cửa khẩu là cửa ngõ của đất nước, nơi hàng ngày, hàng giờ diễn ra các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa nước ta với các nước, tuy nhiên, thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, đặc biệt tại các nước láng giềng Lào và Campuchia đang diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ lây truyền qua biên giới vào trong nước là rất cao. Trong nước dịch bệnh cũng đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố, song vẫn còn một bộ phận người dân tâm lý chủ quan, lờ là, xem nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch.

Trên các tuyến biên giới, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, BĐBP đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ số lượng lớn người nhập cảnh trái phép; đồng thời đã phát hiện một số đường dây môi giới, tổ chức đưa, đón người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, mặc dù BĐBP và các lực lượng đã và đang triển khai hơn 1.900 tổ, chốt trên biên giới, để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, với chiều dài đường biên giới trên đất liền khoảng 5.044,81 km và bờ biển dài 3.260 km; khu vực biên giới đất liền địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, dân cư có nhiều mối quan hệ thân tộc, dân tộc hai bên biên giới. Do vậy, công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép của BĐBP và các lực lượng gặp nhiều khó khăn, không đủ lực lượng trải dài trên biên giới.

Trước thực tiễn đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trương phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân khu vực biên giới cùng chung tay, góp sức phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép.

Phong trào sẽ tạo thành “phòng tuyến nhân dân” phòng, chống Covid-19
Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP

-Trong bối cảnh dịch Covid-19 trong nước vẫn còn căng thẳng, xin Ông cho biết ý nghĩa đặc biệt của việc phát động Phong trào?

Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở trong nước diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm mới ở một số tỉnh, thành phố tăng cao, tác động, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch, Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP phát động có ý nghĩa rất lớn, góp phần huy động sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; kế thừa được tư tưởng, quan điểm “dựa vào dân”, “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta; đồng thời tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy BĐBP với các tỉnh ủy, thành ủy biên giới, sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự chung tay, góp sức của Nhân dân khu vực biên giới cùng với BĐBP và các lực lượng phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép.

Việc phát động Phong trào sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, ổn định và phát triển, góp phần cùng cả nước từng bước đẩy lùi dịch Covid-19.

-Tính đến nay, đã 01 tháng kể từ khi Phong trào được phát động, xin Ông cho biết những kết quả thực hiện bước đầu ở các địa phương trên toàn quốc?

Dưới sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP và các tỉnh ủy, thành ủy biên giới, đến nay Phong trào đã đạt được kết quả, hiệu quả nhất định.

Tất cả các tỉnh ủy, thành ủy biên giới đã ban hành chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã biên giới phối hợp chặt chẽ với BĐBP tổ chức phát động và triển khai thực hiện phong trào, trong đó tập trung vào các hoạt động chủ yếu như: Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức phát động Phong trào ở cấp xã; tổ chức cho các hộ gia đình ở các thôn, bản ký cam kết; lắp đặt Hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép...

Đến nay, các đồn Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp xã tổ chức phát động Phong trào ở 988 xã, phường, thị trấn biên giới; có 650.409 hộ gia đình/6.505 thôn, bản và 2.413 chủ tàu thuyền tự nguyện ký cam kết thực hiện các nội dung phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép.

Tổ chức tuyên truyền tập trung 18.801 buổi/75.320 lượt người; tại hộ gia đình 295.593 hộ/534.659 lượt người; qua loa phát thanh của địa phương và đồn Biên phòng 7.922 giờ; qua loa kéo của đơn vị 6.835 giờ; phát 222.992 tờ rơi... BĐBP tặng nhân dân 3.500 ảnh Bác Hồ, 2.500 cờ Tổ quốc, hơn 500.000 khẩu trang và tặng các thôn, bản 1.072 Hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép.

Quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin về hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép cho BĐBP, giúp các đơn vị phát hiện, bắt giữ hàng nghìn đối tượng nhập cảnh trái phép, bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly đúng quy định.

Đồn Biên phòng Trà Cổ hướng dẫn người dân ký cam kết thực hiện phong trào. Ảnh: Xuân Hùng
Đồn Biên phòng Trà Cổ hướng dẫn người dân ký cam kết thực hiện phong trào. Ảnh: Xuân Hùng, báo Biên phòng

-Thưa Ông, căn cứ vào kết quả ban đầu đạt được, Ông kỳ vọng gì vào thành tựu của Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới?

Với kết quả ban đầu của Phong trào, điều tôi tâm đắc nhất chính là sự quan tâm, đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh ủy, thành ủy biên giới với Đảng ủy BĐBP; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng với BĐBP và đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia của quần chúng nhân dân khu vực biên giới trong phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Và như vậy, trong thời gian tới, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Phong trào sẽ đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội; tạo thành “phòng tuyến nhân dân” phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên biên giới; ngăn chặn dịch lây lan qua biên giới, tạo điều kiện để nhân dân ổn định, làm ăn, sản xuất; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế.

-Việc Bộ Tư lệnh BĐBP phát động Phong trào được dư luận rất hoan nghênh và ủng hộ, thưa Ông, những hoạt động này trong tương lai có thể được nhân rộng với nhiều hình thức khác nhau không?

BĐBP được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trải qua hơn 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, đùm bọc, giúp đỡ cả trong cuộc sống và trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong mọi giai đoạn, mọi hoàn cảnh, mọi nhiệm vụ, BĐBP đều xác định phải “dựa vào dân”, “lấy dân làm gốc” để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. Thực tiễn BĐBP đã phát động nhiều phong trào, cuộc vận động, huy động toàn dân tham gia bảo vệ biên giới, tiêu biểu như: Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm, bản khu vực biên giới”; Phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”...

Vì vậy, những hoạt động của Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” sẽ tiếp tục được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp các tỉnh ủy, thành ủy biên giới lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng với nội dung, hình thức khác nhau, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn, đặc biệt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện./.

-Trân trọng cảm ơn Ông!

Lê Sơn

Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống "giặc Covid 19"
Thời điểm này, thời tiết vùng biên Mèo Vạc vô cùng khắc nghiệt, mưa rào bất chợt, nắng nóng cháy da thịt; nhưng vượt lên mọi khó khăn, vất vả, những chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) vẫn kiên cường bám trụ, ngày đêm tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền sở tại và các lực lượng chức năng quyết tâm chống “giặc Covid-19”.
Liên hiệp Hữu nghị trao tiền quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Liên hiệp Hữu nghị trao tiền quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Chiều 08/6, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã trao tặng tượng trưng số tiền trên 400 triệu đồng tới Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng trang thiết bị phòng, chống dịch cho Ấn Độ Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng trang thiết bị phòng, chống dịch cho Ấn Độ
Ngày 24/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 tặng nhân dân Ấn Độ.

Lê Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phong-trao-se-tao-thanh-phong-tuyen-nhan-dan-phong-chong-covid-19-142914.html

In bài viết