Cựu Bộ trưởng Nhật Bản mất sự nghiệp vì 'mua' phiếu bầu cho vợ ứng cử Thượng viện

14:01 | 20/06/2021

Sau khi đã chấp nhận từ chức và quyết định rút lui khỏi chính trường, ông Kawai Katsuyuki còn bị tuyên phạt 3 năm tù vì tội “mua” phiếu bầu cho vợ.
Cựu luật sư Nhà Trắng đồng ý làm chứng cáo buộc Trump cản trở điều tra Nga can thiệp bầu cử Cựu luật sư Nhà Trắng đồng ý làm chứng cáo buộc Trump cản trở điều tra Nga can thiệp bầu cử
Một cụ ông Pennsylvania bị kết án vì dùng phiếu của người mẹ quá cố bầu cho ông Trump Một cụ ông Pennsylvania bị kết án vì dùng phiếu của người mẹ quá cố bầu cho ông Trump

Theo phán quyết của tòa hôm 18-6-2021, ông Kawai Katsuyuki - cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản (57 tuổi), bị cáo buộc đã cấp phát tổng cộng 29 triệu Yên (260.000 USD) cho 100 chính trị gia địa phương và những người ủng hộ ở tỉnh Hiroshima từ tháng 3 đến tháng 8-2019.

Nhờ màn sắp xếp này, bà Kawai Anri - vợ ông Kawai Katsuyuki, đã giành được một ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử vào tháng 7 năm đó.

Ông Kawai Katsuyuki từng là cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Abe Shinzo. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp vào tháng 9-2019 nhưng đã rời văn phòng chỉ trong vòng 1 tháng do bê bối vỡ lở.

Cuối tháng 10-2019, truyền thông Nhật Bản đăng tải thông tin cho rằng Văn phòng bầu cử của nữ Thượng nghị sĩ Kawai Anri (46 tuổi) đã vi phạm Luật Bầu cử công chức Nhật Bản trong cuộc vận động tranh cử Thượng viện tháng 7-2019.

Theo đó, Văn phòng này đã trả cho 13 người tham gia hỗ trợ chiến dịch tranh cử của bà Kawai Anri số tiền 30.000 Yên/người/ngày, gấp đôi số tiền được phép theo quy định của luật pháp Nhật Bản. Ngoài ra, Bộ trưởng Kawai Katsuyuki cũng bị nghi ngờ đã tặng một số hàng nông sản cho các cử tri tại khu vực bầu cử của ông.

Cựu Bộ trưởng Nhật Bản mất sự nghiệp vì 'mua' phiếu bầu cho vợ ứng cử Thượng viện
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Kawai Katsuyuki. Nguồn: Japan Times

Dựa trên tin tức này, phe đối lập có thể yêu cầu tiến hành điều tra sự việc. Cho rằng vụ việc sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành ngành tư pháp, Bộ trưởng Kawai Katsuyuki đã quyết định đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Shinzo Abe và đã được chấp thuận.

Dù từ chức nhưng ông Kawai sau đó tiếp tục làm Hạ nghị sĩ, công việc mà ông gắn bó suốt 7 nhiệm kỳ. Cho đến ngày 18-6-2020, ông Kawai Katsuyuki và vợ là Kawai Anri đã chính thức bị bắt giữ với cáo buộc mua phiếu bầu.

Việc bắt giữ diễn ra ở thời điểm ngay sau khi kết thúc phiên họp quốc hội.

Phát biểu trước các phóng viên hôm 17-6-2020, ông Katsuyuki đã đưa ra lời xin lỗi vì vụ việc gây rắc rối cho nhiều bên liên quan. “Tòa án lương tâm không bao giờ cho phép tôi tham gia vào các hoạt động chính trị đáng xấu hổ như vậy, tôi cũng không làm những việc trái pháp luật” - ông khẳng định.

Nhưng theo các Công tố viên, vị cựu Bộ trưởng đã đứng ra dàn dựng chiến dịch tranh cử thay cho vợ. Cơ quan điều tra đã thu giữ danh sách 100 người nhận tiền tại nhà của ông hồi tháng 1-2020.

Phiên tòa xét xử ông Kawai Katsuyuki diễn ra từ tháng 8-2020. Cựu Bộ trưởng ban đầu không nhận tội, nhưng đến tháng 3-2021 thì đã thừa nhận hầu hết các cáo buộc.

Nhóm luật sư của cựu quan chức này kêu gọi cho ông ta được hưởng án treo nhưng các Công tố viên cho rằng, đây là hành vi mua phiếu bầu “quy mô lớn và chưa từng có trong lịch sử” nên đề nghị 4 năm tù giam cùng mức phạt 1,5 triệu Yên.

Theo phán quyết của tòa, ngoài án tù 3 năm, bị cáo còn phải nộp phạt 1,3 triệu Yên, đồng thời bị cấm tham gia tranh cử 5 năm sau khi thi hành án xong.

Vợ ông, bà Kawai Anri trước đó cũng bị kết án 16 tháng tù, 5 năm tù treo sau khi từ chức thành viên Thượng viện vào tháng 2-2020.

Ông Biden đề cử nhân sự chưa từng có cho vị trí Bộ trưởng Lục quân Ông Biden đề cử nhân sự chưa từng có cho vị trí Bộ trưởng Lục quân
Đề cử Thứ trưởng Bộ Tài chính chính thức được Thượng viện Mỹ thông qua Đề cử Thứ trưởng Bộ Tài chính chính thức được Thượng viện Mỹ thông qua

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuu-bo-truong-nhat-ban-mat-su-nghiep-vi-mua-phieu-bau-cho-vo-ung-cu-thuong-vien-142731.html

In bài viết