UNITEL (Lào) trao 200 triệu kip hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19

08:16 | 16/06/2021

Ngày 15/6, Tổng Giám đốc UNITEL – Công ty liên doanh giữa Viễn thông Lào với Tập đoàn viễn thông quân đội VIETTEL đã trao số tiền 200 triệu kip cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhằm ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 do chính phủ Việt Nam phát động.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Đà Nẵng vận động ủng hộ nhân dân Lào chống Covid-19 Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Đà Nẵng vận động ủng hộ nhân dân Lào chống Covid-19
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng đã kêu gọi, vận động ủng hộ 5.000 khẩu trang kháng khuẩn và hàng chục triệu đồng tiền mặt ủng hộ nhân dân Lào anh em phòng, chống đại dịch COVID-19.
Nhiều địa phương Lào tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19 Nhiều địa phương Lào tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, thời gian gần đây, nhiều địa phương của Lào đã đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang trao quà hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Lưu Mạnh Hà, Tổng Giám đốc UNITEL đã trực tiếp trao quà tặng cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào với mong muốn chia sẻ khó khăn, đóng góp một phần nhỏ bé giúp chính phủ Việt Nam có thêm kinh phí mua vaccine tiêm ngừa cho nhân dân.

UNITEL (Lào) trao 200 triệu kip hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tiếp nhận món quà 200 triệu kip ((tương đương 20.000 USD) do Công ty UNITEL ủng hộ Quỹ Vaccine của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã phát biểu cảm ơn tập thể cán bộ, nhân viên Công ty UNITEL, dù còn nhiều khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng đã dành một phần lợi nhuận để hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam chống dịch. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, chia sẻ khó khăn vốn đã trở thành truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Trước đó, ngày 14/6, tại Thủ đô Vientiane, ông Thongsavanh Vongsamphan dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Vientiane đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trao 100 triệu kíp Lào (tương đương 10.000 USD), tặng tỉnh Hải Dương để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, từ ngày 8-12/6, đại diện nhiều địa phương của Lào như tỉnh Phongsaly, Luang Namtha, Luang Prabang, Xayaburi đã đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang trao quà hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Số tiền các tỉnh này ủng hộ cho Việt Nam là 710 triệu kip và 10.000 USD.

Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19
Ngày 11/6, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ tiếp nhận 500 triệu đồng do cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.
Quảng Nam hỗ trợ tỉnh Sê Kông (Lào) chống dịch COVID-19 Quảng Nam hỗ trợ tỉnh Sê Kông (Lào) chống dịch COVID-19
Ngày 10/6, tại cửa khẩu Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trao lương thực và trang thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Sê Kông (Lào).
Tập đoàn Phongsubthavy (Lào) trao tiền và vật tư y tế trị giá 1 triệu USD cho Quỹ phòng chống COVID-19 của Việt Nam Tập đoàn Phongsubthavy (Lào) trao tiền và vật tư y tế trị giá 1 triệu USD cho Quỹ phòng chống COVID-19 của Việt Nam
Nhằm chung tay với chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, sáng 10/6, Chủ tịch Tập đoàn Phongsubthavy của Lào Phongsavath Senaphuan tới Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vientiane để trao tiền và vật tư y tế trị giá 1 triệu USD cho Quỹ phòng chống COVID-19 của Việt Nam.

Mẫn Chi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/unitel-lao-trao-200-trieu-kip-ho-tro-viet-nam-chong-dich-covid-19-142289.html

In bài viết