TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần

13:41 | 14/06/2021

Theo thông báo mới nhất của UBND TP.HCM, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng thêm 3 tuần, kể từ ngày 15/6.
Hà Nội cân nhắc nới lỏng một số hoạt động thiết yếu Hà Nội cân nhắc nới lỏng một số hoạt động thiết yếu
Đà Nẵng cho phép tắm biển, các nhà hàng và cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại Đà Nẵng cho phép tắm biển, các nhà hàng và cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (Ảnh: TTBC TP.HCM)
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (Ảnh: TTBC TP.HCM)

Sáng 14/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã họp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn TP.HCM theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thêm 2 tuần nữa. Thời gian giãn cách trong 14 ngày, kể từ ngày 15/6.

Cũng từ ngày 15/6, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) chuyển từ thực hiện Chỉ thị 16 xuống thực hiện Chỉ thị 15.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Phong cho biết trong tuần tới đây, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh mà một số nơi có thể chuyển sang áp dụng Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị chủ tịch các quận, huyện, TP. Thủ Đức tăng cường kiểm soát, kiểm tra mạnh mẽ hơn nữa, xử lý nghiêm những trường hợp, những nơi không chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND TP về công tác phòng chống dịch. Cán bộ, công chức cần nghiêm túc phải nêu gương; làm việc tại cơ quan phải luôn luôn đeo khẩu trang, sau giờ làm việc tuyệt đối ở nhà…

Trước đó, TP.HCM đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15h ngày 31/5 trên địa bàn toàn TP.HCM. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thì giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, thống kê cho thấy, từ 18/5 đến 13/6, TP.HCM ghi nhận 821 ca mắc COVID-19. Hiện, dịch bệnh đã lan rộng ra 22/22 quận huyện và TP. Thủ Đức, trong đó quận Gò Vấp nhiều nhất với 115 ca bệnh.

Sáng 14/6 thêm 92 ca COVID-19, riêng TP.HCM 30 ca Sáng 14/6 thêm 92 ca COVID-19, riêng TP.HCM 30 ca
Theo bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 14/6, có thêm 92 ca mắc COVID-19 vừa được ghi nhận tại 8 tỉnh, thành phố, trong đó TP.HCM chiếm nhiều nhất với 30 trường hợp
TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày, từ 0h ngày 31/5 TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày, từ 0h ngày 31/5
TP.HCM yêu cầu giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo chỉ thị 16. Quyết định có hiệu lực từ 0h ngày 31/5, kéo dài 15 ngày.
TP.HCM: Thêm 40 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng TP.HCM: Thêm 40 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng
Theo CDC TP.HCM, sáng 30/5, thành phố ghi nhận thêm 40 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Tất cả đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tphcm-tiep-tuc-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-15-them-2-tuan-142148.html

In bài viết