Cao Bằng: Phát hiện 30 công nhân nhập cảnh trái phép qua biên giới Trung Quốc

21:12 | 12/06/2021

Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh và Đồn Biên phòng Ngọc Chung (BĐBP tỉnh Cao Bằng) vừa phát hiện 31 công dân nhập cảnh trái phép từ biên giới Trung Quốc về Việt Nam.
Quân dân biên giới đồng lòng chống xuất, nhập cảnh trái phép Quân dân biên giới đồng lòng chống xuất, nhập cảnh trái phép
Cùng với việc duy trì các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu đã chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Bằng những cách làm thiết thực, đơn vị đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Điện Biên tiếp nhân 38 công dân nhập cảnh trái phép sang Lào Điện Biên tiếp nhân 38 công dân nhập cảnh trái phép sang Lào
Chiều 6/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiếp nhận 38 công dân quốc tịch Việt Nam nhập cảnh trái phép từ hai tỉnh Luông Nậm Thà và Bo Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Công an Hà Nội vận động người dân tố giác người nhập cảnh trái phép Công an Hà Nội vận động người dân tố giác người nhập cảnh trái phép
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội vừa có thư đề nghị toàn dân tham gia tố giác tội phạm và cung cấp thông tin về người nhập cảnh trái phép.

Số công nhân này bao gồm 16 nam và 15 nữ bị phát hiện là đang nhập cảnh trái phép qua các khu vực mốc 754 (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh), mốc 783 (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ngọc Chung) vào ngày 11 và 12/6.

Các công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 783 do Đồn Biên phòng Ngọc Chung ngăn chặn. Ảnh: Thế Tùng
Các công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 783 do Đồn Biên phòng Ngọc Chung ngăn chặn. Ảnh: Thế Tùng

Tại thời điểm bị phát hiện, số công nhân này khai nhận trước đó xuất cảnh trái phép sang lao động làm thuê tại các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến (Trung Quốc). Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và bị lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét nên họ tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Các đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh đưa đi cách ly tập trung theo quy định phòng, chống dịch.

Quân dân biên giới đồng lòng chống xuất, nhập cảnh trái phép Quân dân biên giới đồng lòng chống xuất, nhập cảnh trái phép
Cùng với việc duy trì các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu đã chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Bằng những cách làm thiết thực, đơn vị đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Điện Biên tiếp nhân 38 công dân nhập cảnh trái phép sang Lào Điện Biên tiếp nhân 38 công dân nhập cảnh trái phép sang Lào
Chiều 6/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiếp nhận 38 công dân quốc tịch Việt Nam nhập cảnh trái phép từ hai tỉnh Luông Nậm Thà và Bo Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
"Truy vết" đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cao-bang-phat-hien-30-cong-nhan-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi-trung-quoc-142013.html

In bài viết