Hội đồng hương Bắc Giang tại Cộng hòa Séc hướng về tâm dịch Bắc Giang

07:59 | 03/06/2021

Ngày 2/6, Hội đồng hương Bắc Giang tại Cộng hòa Séc đã trao tặng 10 tấn gạo, trị giá 150.000.000 đồng cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân Bắc Giang khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19
Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) trao 131 triệu ủng hộ phòng chống dịch Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) trao 131 triệu ủng hộ phòng chống dịch
Hội đồng hương Bắc Giang tại Cộng hòa Séc hướng về tâm dịch Bắc Giang
Hội đồng hương Bắc Giang tại Cộng hòa Séc trao tặng 10 tấn gạo, trị giá 150.000.000 đồng ủng hộ nhân dân Bắc Giang.

Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, ông Dương Văn Luận, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang, đại diện Hội đồng hương Bắc Giang tại Cộng hòa Séc cho biết, số gạo ủng hộ tuy không lớn về giá trị nhưng nhưng thực tiễn, thấm đậm tình cảm chân thành. Món quá thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng lòng của những người con Bắc Giang đang sinh sống tại Séc hướng về quê hương – nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19.

Chính vì vậy, dù thời tiết nắng nóng gay gắt các đại diện của Hội đồng hương Bắc Giang tại Cộng hòa Séc không ngại vất vả, cùng bê vác gạo chuyển đến các huyện: Hiệp Hòa, Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên và thành phố Bắc Giang, mỗi địa phương 02 tấn.

Hội đồng hương Bắc Giang tại Cộng hòa Séc hướng về tâm dịch Bắc Giang
Số gạo ủng hộ được chuyển trực tiếp đến các huyện: Hiệp Hòa, Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên và thành phố Bắc Giang, mỗi địa phương 02 tấn.

"Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các vùng tâm dịch tại Bắc Giang, vừa qua Hội đồng hương Bắc Giang tại Cộng hòa Séc cũng đã phát động đợt quyên góp để ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Giang, chung tay cùng nhân dân Bắc Giang ngăn chặn đại dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi, các hội viên của Hội, Việt kiều Séc và các mạnh thường quân đã tự nguyện đóng góp, ủng hộ số tiền mặt hơn 20.000.000 triệu đồng. Số tiền này sẽ nhanh chóng được chuyển đến Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhằm ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Giang" - ông Dương Văn Luận chia sẻ.

Hội đồng hương Bắc Giang tại Cộng hòa Séc hướng về tâm dịch Bắc Giang
Số gạo ủng hộ được chuyển đến huyện Việt Yên.

Những ngày qua, Bắc Giang thực sự bước vào một "cuộc chiến" đúng nghĩa với đại dịch COVID-19. Đợt bùng phát dịch lần này xảy ra trong các khu công nghiệp lớn với hàng trăm nghìn công nhân liên quan khiến cho công tác dập dịch khó khăn hơn bao giờ hết.

Hiện tỉnh Bắc Giang đang là tâm dịch lớn nhất cả nước, với số ca bệnh tăng nhanh chóng trong thời gian ngắn. Ngày 8/5, tỉnh phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, số ca nhiễm tăng nhanh gây áp lực lớn về cách ly và điều trị cho chính quyền và hệ thống y tế toàn tỉnh Bắc Giang.

Trong thời điểm này, rất nhiều nhà hảo tâm là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Bắc Giang các thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, tiền mặt. Trước đó, vào chiều 28/5, Tạp chí Thời Đại phối hợp cùng các các nhà hảo tâm, thông qua Hội hữu nghị Việt- Séc-Slovakia tỉnh Bắc Giang trao tặng khẩu trang, đồ bảo hộ và nhu yếu phẩm trị giá hơn 60 triệu đồng ủng hộ nhân dân Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19.

Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hội đồng hương Thái Bình tại Mát-xcơ-va trao tặng ghế băng cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chống dịch Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hội đồng hương Thái Bình tại Mát-xcơ-va trao tặng ghế băng cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chống dịch
Tạp chí Thời Đại cùng các nhà hảo tâm tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Tạp chí Thời Đại cùng các nhà hảo tâm tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ Bắc Giang chống dịch

Ngọc Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-dong-huong-bac-giang-tai-cong-hoa-sec-huong-ve-tam-dich-bac-giang-140961.html

In bài viết