Ông Lương Quốc Đoàn giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

10:35 | 30/05/2021

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Ông Lương Quốc Đoàn giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Ông Lương Quốc Đoàn nhận quyết định của Bộ Chính trị (Ảnh: VGP)

Chiều 29/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Đến dự, có các ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo Quyết định số 80-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, phân công ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tiếp đó, các đại biểu tại hội nghị đã thông qua danh sách người ứng cử, nhất trí bầu ông Lương Quốc Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu 70/70.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Quốc Đoàn bày tỏ vinh dự, khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, không ngừng nỗ lực, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy dân chủ, đồng lòng sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Ông Lương Quốc Đoàn giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Ảnh: Dân Việt)

Chân dung ông Lương Quốc Đoàn - tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Ông Lương Quốc Đoàn sinh ngày 21/12/1970, quê quán: Xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ngày vào Đảng: 6/10/1994. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Cử nhận Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Quá trình công tác:

4/1992 -12/1994: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

1/1995 - 6/1999: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

11999 - 9/2004: Chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

10/2004 - 12/2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

1/2006 - 12/2008: Phó Trưởng ban Tổ chức, Ủy viên BCH Đảng đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

1/2009 - 2/2009: Ủy viên BCH, Ủy viên BTV Trung ương Hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

3/2009 - 6/2013: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên BTV Trung ương Hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội.

7/2013 - 6/2016: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên BTV Trung ương Hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội.

6/2016 - 12/2018: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

12/2018: Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

29/5/2021: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Đà Nẵng, Hậu Giang, Tây Ninh Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Đà Nẵng, Hậu Giang, Tây Ninh
Các địa phương Đà Nẵng, Hậu Giang và Tây Ninh vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự, triển khai công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng làm Thư ký Phó Thủ tướng Lê Văn Thành Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng làm Thư ký Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Ông Trần Quang Minh - Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng được tiếp nhận về công tác tại Văn phòng Chính phủ và cử làm Thư ký cho Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.
Ông Phan Văn Đăng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Ông Phan Văn Đăng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
Theo quyết định của Thủ tướng, ông Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-luong-quoc-doan-giu-chuc-chu-tich-trung-uong-hoi-nong-dan-viet-nam-140581.html

In bài viết