Dự án "Lớp học vui" của World Vision Việt Nam: Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học

08:40 | 27/05/2021

Với mục tiêu xây dựng môi trường an toàn và yêu thương trong trường học, World Vision Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Orion Food Vina sẽ tổ chức sự kiện trực tuyến “Lớp học vui" (Hope in Class) – Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học”. Sự kiện sẽ được khởi động ngày 12/06/2021.
World Vision Việt Nam trao tặng phương tiện sinh kế cho 16 hộ gia đình khó khăn tại Đà Nẵng World Vision Việt Nam trao tặng phương tiện sinh kế cho 16 hộ gia đình khó khăn tại Đà Nẵng
Tuần qua, World Vision Việt Nam phối hợp cùng Ban quản lý dự án vùng đô thị phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng trao tặng phương tiện sinh kế cho 16 hộ gia đình tham gia Mô hình thoát nghèo UPG và nhóm sinh kế “Sạch và Gọn” với tổng giá trị lên tới 203.208.000 đồng
World Vision Việt Nam tập huấn phục hồi dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và gầy còm World Vision Việt Nam tập huấn phục hồi dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và gầy còm
Vừa qua, tại tỉnh Quảng Nam, World Vision Việt Nam tổ chức khóa tập huấn cho đội ngũ y tế cơ sở hai huyện Minh Long và Sơn Tây về mô hình Giáo dục và Phục hồi dinh dưỡng theo gương điển hình tích cực (PDH).

Có thể là hình ảnh về văn bản

Dự án này nằm trong chuỗi nỗ lực bền bỉ của tổ chức World Vision Việt Nam để chấm dứt mọi hình thức bạo lực trẻ em. Dự án “Lớp học vui” trong giai đoạn 2020 - 2022 hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường an toàn và yêu thương trong trường học thông qua việc cải thiện năng lực thể hiện hành vi của trẻ, cũng như tăng cường sự phối hợp và tham gia giữa các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục, thầy cô giáo và cha mẹngười chăm sóc trẻ trong quá trình nuôi dạy trẻ và giải quyết bạo lực.

Sự kiện sẽ tổ chức trực tuyến trên các nền tảng facebook, Youtube và Tiktok. Tham dự sự kiện sẽ có các chuyên gia tâm lý trẻ em, các bậc cha mẹ và các em học sinh, cùng nhiều gương mặt nổi tiếng là các MC, BTV Truyền hình.

Đại đa số người dân Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức, cụ thể là nhiều bậc cha mẹ và thầy cô giáo đã rất nỗ lực tìm tòi, áp dụng những phương pháp giáo dục tiến bộ, không bạo lực. Tuy nhiên, sự thay đổi nhận thức này vẫn chưa đủ và chưa đồng đều ở mọi thành phần trong xã hội.

Các nghiên cứu cho thấy rằng bên cạnh gia đình, trường học cũng là nơi bạo lực trẻ em diễn ra khá phổ biến, bao gồm bạo lực giữa các bạn đồng trang lứa và các hình thức kỷ luật chưa phù hợp của thầy cô giáo đối với học sinh.

Trước đó, tháng 92020 tại Thanh Hóa đã diễn ra Lễ khởi động sáng kiến “Lớp học vui”. Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong ba năm (từ tháng 42020 đến tháng 92022), với đối tượng hưởng lợi là 10.000 học sinh đến từ 40 trường học tại tỉnh Thanh Hoá (huyện Thường Xuân, Bá Thước và Lang Chánh) và thành phố Hải Phòng (quận Ngô Quyền).

Về tiến trình thực hiện dự án, năm thứ 1, sẽ tổ chức hội thảo khởi động dự án, tập huấn cho hướng dẫn viên dạy vũ điệu “Lớp học vui”, cách làm video; thực hiện khảo sát hộ gia đình; hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ… Năm thứ 2, thiết kế và tổ chức cho cha mẹ tham gia hoạt động xây dựng môi trường yêu thương, an toàn; hỗ trợ câu lạc bộ trẻ em và các sự kiện; thực hiện trryền thông trên mạng xã hội… Năm thứ 3 tiếp tục hỗ trợ câu lạc bộ trẻ em và các sự kiện; truyền thông cấp tỉnh, lễ trao giải; thực hiện khảo sát hộ gia đình; hội thảo tổng kết dự án…

World Vision Việt Nam trang bị cho trẻ em Đắk Nông, Quảng Nam kỹ năng năng sống an toàn World Vision Việt Nam trang bị cho trẻ em Đắk Nông, Quảng Nam kỹ năng năng sống an toàn
Hàng nghìn trẻ em được tham gia trong chuỗi các hoạt động truyền thông về bảo vệ trẻ em do World Vision Việt Nam tổ chức.
World Vision Việt Nam cấp phát gói thực phẩm thiết yếu cho 920 hộ gia đình tại Quảng Trị World Vision Việt Nam cấp phát gói thực phẩm thiết yếu cho 920 hộ gia đình tại Quảng Trị
Tổ chức World Vision Việt Nam vừa tiến hành cấp phát gói thực phẩm thiết yếu cho 920 hộ gia đình chịu ảnh hưởng của bão lụt tại 6 xã dự án, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
World Vision Việt Nam nỗ lực giúp nạn nhân mua bán người hồi phục và tái hoà nhập cộng đồng World Vision Việt Nam nỗ lực giúp nạn nhân mua bán người hồi phục và tái hoà nhập cộng đồng
Vừa qua, World Vision (Tầm nhìn Thế giới) Việt Nam đã phối hợp cùng Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hai tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An tổ chức "Tập huấn xây dựng, lập kế hoạch triển khai hoạt động sinh kế". Chương trình này nằm trong khuôn khổ Dự án "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại".

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-an-lop-hoc-vui-cua-world-vision-viet-nam-chung-tay-cham-dut-bao-luc-trong-truong-hoc-140248.html

In bài viết