Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao tặng trang thiết bị y tế cho Lào chống dịch

08:33 | 26/05/2021

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức buổi lễ bàn giao vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Chỉ huy quân sự thủ đô Viêng Chăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).
Việt Nam trao tặng 30.000 USD cho Chính phủ và nhân dân Nepal phòng chống dịch COVID-19 Việt Nam trao tặng 30.000 USD cho Chính phủ và nhân dân Nepal phòng chống dịch COVID-19
Chiều 24/5, tại New Delhi, Ấn Độ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Vương quốc Nepal Phạm Sanh Châu đã trao tượng trưng tới Đại sứ Nepal tại Ấn Độ khoản tiền 30.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Nepal để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Bộ Quốc phòng trao tặng vật tư y tế chống dịch COVID-19 cho Lào và Campuchia Bộ Quốc phòng trao tặng vật tư y tế chống dịch COVID-19 cho Lào và Campuchia
Chiều 21/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ bàn giao tượng trưng trang bị y tế phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng Campuchia, nhằm chia sẻ những khó khăn khi đại dịch COVID-19 bùng phát thời gian qua ở quốc gia này.

Tham dự buổi lễ có: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang...

Trang, thiết bị được trao bao gồm: 50.000 khẩu trang, 1.000 chai nước sát khuẩn và 50 máy đo nhiệt độ. Số quà tặng nhằm chia sẻ khó khăn với quân đội, nhân dân nước bạn Lào và góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, hai quân đội Lào - Việt Nam nói chung, giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Viêng Chăn nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt khẳng định: "Số vật tư y tế chống dịch COVID-19 tuy không nhiều so với nhu cầu thực tế của nước bạn nhưng thể hiện tình cảm chân thành của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô, góp phần động viên, giúp đỡ đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Viêng Chăn tham gia phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19".

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt bày tỏ mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam để Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự thủ đô Viêng Chăn có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thủ đô của hai nước.

Tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao tặng, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định, sự giúp đỡ này không chỉ thể hiện tình cảm thương yêu, tình đoàn kết đặc biệt mà còn là sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa. Đại sứ cũng khẳng định, các trang thiết bị này sẽ được sử dụng vào công việc ngăn chặn và phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất.

Trước đó, ngày 19/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trao hơn 600 triệu đồng và vật tư y tế cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhằm chia sẻ, hỗ trợ nhân dân Lào ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Bàn giao 50.000 khẩu trang y tế của nhân dân Việt Nam trao tặng Ấn Độ Bàn giao 50.000 khẩu trang y tế của nhân dân Việt Nam trao tặng Ấn Độ
Ngày 24/5, tàu đổ bộ INS AIRAVAT của Hải quân Ấn Độ do Đại tá PK Muniswamy, thuyền trưởng làm trưởng đoàn, cùng 170 sĩ quan, thủy thủ đoàn đã cập Cảng Nhà Rồng, TP HCM để tiếp nhận hàng viện trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam và một số tổ chức, doanh nghiệp quyên tặng.
Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế đợt 3 cho Campuchia chống dịch Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế đợt 3 cho Campuchia chống dịch
Ngày 20/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế gồm 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N95 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Campuchia ứng phó với dịch COVID-19. Số quà tặng sẽ sớm được vận chuyển tới Phnom Penh trong những ngày tới.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-trao-tang-trang-thiet-bi-y-te-cho-lao-chong-dich-140165.html

In bài viết