Cần Thơ tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng công an, quân đội

21:22 | 20/05/2021

Sáng 20/5, Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm cho 8 tổ bầu cử là lực lượng công an, quân đội trên địa bàn.
Bầu cử sớm ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa Bầu cử sớm ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa
Báo Điện tử Đảng Cộng Sản tổ chức phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân” nhằm tuyên truyền về bầu cử Báo Điện tử Đảng Cộng Sản tổ chức phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân” nhằm tuyên truyền về bầu cử

Đây là các tổ bầu cử được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm trước 3 ngày để tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối công tác bầu cử ở địa phương vào ngày 23/5.

Cần Thơ tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng công an, quân đội
Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Cần Thơ (thứ 2 từ trái sang) - đã đến dự, nắm tình hình thực hiện việc bỏ phiếu sớm.

Tại Tổ bầu cử số 7 của Bộ CHQS thành phố Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Cần Thơ - đã đến dự, nắm tình hình thực hiện việc bỏ phiếu sớm.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm, Bộ CHQS thành phố đã thành lập các bộ phận giúp việc xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện giãn cách 2m, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, phòng cách ly tạm thời… Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức trên truyền thanh nội bộ của đơn vị, pano, khẩu hiệu. Bộ CHQS thành phố cũng tổ chức quán triệt trong các bộ, chiến sĩ thông suốt, nhất quán về nguyên tắc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, những điểm lưu ý sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, đài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và khu cách ly của thành phố, Bộ CHQS thành phố thành lập tổ và thùng phiếu cơ động cho cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu nhằm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng công an, quân đội
Cần Thơ tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng công an, quân đội.

Cũng trong sáng ngày 20/5, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ - đến kiểm tra việc bầu cử sớm tại Tổ bầu cử số 19 Công an TP Cần Thơ.

Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an thành phố có 5 Tổ bầu cử được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm, gồm: Công an thành phố (Tổ bầu cử số 19); Công an quận Ninh Kiều (Tổ bầu cử số 10); Công an quận Bình Thủy (Tổ bầu cử số 15); Công an quận Cái Răng (Tổ bầu cử số 9); Công an quận Ô Môn (Tổ bầu cử số 24).

Đến nay, công tác bầu cử tại các Tổ bầu cử sớm được triển khai đúng quy định. Công an thành phố Cần Thơ ban hành nhiều kế hoạch, phương án cụ thể bố trí, huy động, phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu. Các Tổ bầu cử sớm đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đúng luật định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả các cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đều được quán triệt tinh thần tham gia bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ số lượng theo quy định.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ - đánh giá cao công tác bầu cử sớm của Công an thành phố Cần Thơ, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các mặt công tác bầu cử; chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử. Bên cạnh đó, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Sau phần khai mạc, hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho công tác bầu cử, cán bộ chiến sĩ các đơn vị bầu cử Công an TP Cần Thơ đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định. Theo ghi nhận, đến trưa cùng ngày, gần 5.000 cử tri lực lượng vũ trang TP Cần Thơ đã hoàn tất việc bỏ phiếu sớm.

Đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử Đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử
Đây là một trong những lưu ý của Bộ Y tế nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Báo Điện tử Đảng Cộng Sản tổ chức phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân” nhằm tuyên truyền về bầu cử Báo Điện tử Đảng Cộng Sản tổ chức phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân” nhằm tuyên truyền về bầu cử
Nhằm thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 14/5, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc phỏng vấn trực tuyến với chủ đề “Ngày hội của toàn dân”.
Cử tri bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND TP Cần Thơ Cử tri bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND TP Cần Thơ
Ngày 12/5, tại UBND phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tham gia diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại đơn vị bầu cử số 2, TP Cần Thơ.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-to-chuc-bau-cu-som-cho-luc-luong-cong-an-quan-doi-139660.html

In bài viết