Kỷ luật khiển trách ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

18:26 | 19/05/2021

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
Kỷ luật cán bộ Công an xã đứng gọi điện ở hiện trường vụ cướp taxi ở Hà Nội Kỷ luật cán bộ Công an xã đứng gọi điện ở hiện trường vụ cướp taxi ở Hà Nội
Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng bị phê bình vì chậm trễ trong phòng chống dịch COVID-19 Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng bị phê bình vì chậm trễ trong phòng chống dịch COVID-19
Khiển trách ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Ông Lê Hồng Minh (Ảnh: VGP)

Cụ thể, tại Quyết định 716/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Lê Hồng Minh do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác, liên quan đến những sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế của Sở Y tế tỉnh. Cũng trong vụ việc này, nguyên Giám đốc Sở, nguyên Phó Giám đốc Sở và một số cán bộ đã bị khởi tố.

Ông Lê Hồng Minh sinh năm 1967, quê quán: xã Châu Giang, H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tháng 2/2018, ông Minh được HĐND tỉnh Sơn La bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 khi đang là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này.

Từ tháng 2/2019, ông được phân công chỉ đạo, điều hành khối lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, quy hoạch phát triển đô thị, xử lý thu gom rác thải. Đồng thời theo dõi, phụ trách các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên - môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh...

Tháng 8/2019, ông Lê Hồng Minh được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 thay ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã bị kỷ luật cảnh cáo do những khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La.

Lơ là chống dịch, 2 cán bộ lãnh đạo tại Vĩnh Phúc bị đình chỉ công tác Lơ là chống dịch, 2 cán bộ lãnh đạo tại Vĩnh Phúc bị đình chỉ công tác
Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa bị đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong thiếu chủ động, chậm trễ tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng dịch COVID-19.
19 điều Đảng viên tuyệt đối không được làm 19 điều Đảng viên tuyệt đối không được làm
Để xứng đáng là một Đảng viên gương mẫu, ưu tú, mỗi một Đảng viên phải không ngừng cố gắng, phấn đấu, kiểm điểm và tự kiểm điểm. Đặc biệt, có 19 điều mà Đảng viên tuyệt đối không được làm.
Đắk Nông: Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh Đắk Nông: Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ky-luat-khien-trach-ong-le-hong-minh-pho-chu-tich-ubnd-tinh-son-la-139567.html

In bài viết