Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Malaysia – đặt niềm tin vào cầu thủ nhập tịch

09:57 | 16/05/2021

Cơ hội đi tiếp của Malaysia ở bảng G vòng loại World Cup 2022 là rất cao khi chỉ kém đội đầu bảng là ĐT Việt Nam đúng 2 điểm. HLV Tan Cheng Hoe thể hiện tham vọng bằng dàn cầu thủ nhập tịch với mục tiêu tạo nên địa chấn tại UAE sắp tới.
Công Phượng, Quang Hải vã mồ hôi giữa thời tiết nắng nóng ở Hà Nội Công Phượng, Quang Hải vã mồ hôi giữa thời tiết nắng nóng ở Hà Nội
Nhằm cho các cầu thủ thích nghi với thời tiết nắng nóng tại UAE sắp tới, HLV Park Hang-seo thường xuyên cho ĐT Việt Nam tập luyện vào buổi trưa tại Hà Nội. Tập luyện dưới thời tiết gần 40 độc C, các cầu thủ không khỏi mệt mỏi.
Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Nhận diện đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Dù được đánh giá rất cao nhưng đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đối diện với vô vàn khó khăn trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 6 tới tại UAE.
Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Malaysia – đặt niềm tin vào cầu thủ nhập tịch
HLV Tan Cheng Hoe đang có quá trình chuẩn bị rất tốt cho hành trình tại UAE sắp tới

Quá trình chuẩn bị suôn sẻ

Trái ngược hoàn toàn với đội tuyển Thái Lan, quá trình tập luyện của Malaysia hiện đang diễn ra theo đúng dự kiến dù cho tình hình dịch bệnh ở đất nước này vẫn tương đối phức tạp.

LĐBĐ Malaysia (FAM) đã thông báo các tuyển thủ của họ vừa hoàn thành xong hai mũi vắc-xin phòng Covid-19 vào ngày 10/5. Với các tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài, chính phủ Malaysia sẽ cố gắng tạo điều kiện tiêu vắc-xin trong thời gian sớm nhất.

Các cầu thủ trên sẽ bay thẳng sang UAE để hội quân cùng tuyển Malaysia. Số còn lại theo kế hoạch sẽ tập luyện tại Bukit Jalil từ ngày 16 đến 19/5. Biết được những khó khăn và thách thức của một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á khi đến Tây Á do lệch múi giờ, thời tiết nên Malaysia cũng sẽ lên đường sang UAE sớm, vào ngày 20/5 tới. Đội bóng này sẽ có hai trận giao hữu gặp Kuwait vào ngày 23/5 và gặp Bahrain ngày 28/5. Đây đều là những quân xanh được đánh giá rất cao đến từ Tây Á, có lối chơi tương tự UAE. Cuối cùng, Malaysia sẽ trở lại UAE vào ngày 31/5.

Việc khâu chuẩn bị không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng như lịch thi đấu của các giải quốc nội chắc chắn sẽ là nền tảng để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có được những kết quả có lợi tại vòng loại World Cup 2022 tại UAE. Họ hiện đang xếp thứ hai tại bảng G với chỉ 2 điểm kém hơn Việt Nam và đang rất khao khát có được tấm vé đi tiếp.

Sức mạnh đến từ những cầu thủ nhập tịch

Nhìn vào lực lượng của Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe hiện đang có trong tay những cái tên ưng ý nhất. So với danh sách hồi tháng 3, chỉ có 19 cầu thủ được giữ lại trong đợt tập trung này của người Mã, còn lại họ gọi 6 cái tên mới.

Phát biểu trên tờ The Star của Malaysia, nhà cầm quân sinh năm 1968 nói: "Bóng đá Malaysia vừa trải qua một năm khó khăn, khi các cầu thủ không có cơ hội tập cùng nhau trên đội tuyển. Chúng tôi không có thời gian để thử nghiệm. Song 25 cầu thủ được gọi lần này, tôi tin rằng họ là những người tốt nhất. Họ sẽ giúp nâng tầm đội bóng. Danh sách mà tôi vừa công bố dựa trên các tiêu chí về chuyên môn, cách chơi và sự phù hợp với đội tuyển".

Danh sách 25 cầu thủ Malaysia được triệu tập lần này không có sự góp mặt của tiền vệ cánh Hakimi Abdullah, hậu vệ Faisal Halim và hậu vệ cánh trái Arif Fadzillah - những người đang có phong độ cao tại giải trong nước. Đây đều là các vị trí mà HLV Tan Cheng Hoe dành cơ hội cho các cầu thủ nhập tịch. Ông thay Hakimi Abdullah bằng cầu thủ gốc Gambia Mohamadou Sumareh, loại Faisal Halim để thay bằng trung vệ lực lưỡng Junior Eldstal (cao 1m91, gốc Thụy Điển).

Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Malaysia – đặt niềm tin vào cầu thủ nhập tịch
Sumareh đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ của HLV Tan Cheng Hoe

Mohamadou Sumareh không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ. Anh từng chơi rất hay tại AFF Cup 2018, giúp đội nhà đoạt ngôi Á quân. Cầu thủ này cũng đã ghi 3 bàn cho Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Còn vị trí hậu vệ cánh trái của đội tuyển Malaysia hiện cũng không cần "nội binh", do đã có cầu thủ gốc Anh Corbin-Ong đảm nhiệm. Chưa kể, HLV Tan Cheng Hoe còn 4 cầu thủ nhập tịch khác trong thành phần dự vòng loại World Cup, gồm tiền vệ Lidridon Krasniqi (gốc Kosovo), tiền vệ tấn công Brendan Gan (gốc Australia), hậu vệ phải Matthew Davies (gốc Australia) và tiền đạo Guilherme de Paula (gốc Brazil).

Nổi bật nhất trong những cái tên trên chắc chắn là tiền vệ Krasniqi, anh sinh ra ở Kosovo và từng thi đấu cho đội tuyển nước này nhưng chưa dự giải chính thức nào. Đó là lí do cầu thủ sinh năm 1992 được quyền khoác áo đội tuyển Malaysia sau khi có 5 năm chơi bóng tại đây. Anh là một trong những cầu thủ nước ngoài thành công nhất trong lịch sử Malaysia Super League với bốn mùa giải đỉnh cao cùng Kedah giai đoạn 2015-2018. Liridon Krasniqi đã có đến 122 đường kiến tạo và 37 bàn thắng khi chơi bóng tại Malaysia.

Việc gọi cầu thủ nhập tịch về phục vụ tuyển quốc gia không phải điều gì quá mới lạ đối với người Mã. Trong vài năm gần đây, “những chú hổ” đã đạt được nhiều thành công với chính sách này, tiêu biểu như vị trí Á quân AFF Cup 2018.

Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Malaysia – đặt niềm tin vào cầu thủ nhập tịch
Malatsia tham vọng soán ngôi đầu bảng G của ĐT Việt Nam

Bên cạnh đó, HLV Tan Cheng Hoe cũng đánh giá cao một vài cầu thủ trẻ, nhất là "thần đồng" đang chơi bóng tại Bỉ Luqman Hakim. Ông nói: "Luqman từng chơi tốt ở các đội U16 và U19 Malaysia. Cậu ấy cũng tập luyện tốt tại Bỉ, cho thấy tiềm năng lớn tại đấy. Cầu thủ là sản phẩm chất lượng bổ sung tốt cho hàng tấn công của tôi".

Malaysia sẽ có trận đấu với chủ nhà UAE ngày 3/6, trước khi gặp Việt Nam (11/6) và Thái Lan (15/6). Đây đều là những cuộc đọ sức hết sức khó khăn song ĐT Malaysia lúc này đang có sự tập trung rất cao cho giải đấu. Nếu Việt Nam thắng Indonesia ở trận đấu ngày 7/6 thì cuộc trạm chán giữa chúng ta với người Mã sẽ là trận chung kết thật sự của bảng đấu này.

BXH bảng G tình đến thời điểm hiện tại
BXH bảng G tình đến thời điểm hiện tại
Danh sách dự vòng loại World Cup 2022 của Malaysia

Thủ môn: Farizal Marlias, Khairulazhan, Samuel Somerville.

Hậu vệ: Matt Davies, Rizal Ghazali, Aidil Zafuan, Junior Eldstal, Irfan Zakaria, Adam Nor, Dominic Tan, Corbin-Ong, Syahmi Safari.

Tiền vệ: Azam Azih, Safawi Rasid, Akhyar Rashid, Brendan Gan, Symaer Kutty, Liridon Krasniqi, Nazmi Faiz, Mohamadou Sumareh, Arif Aiman.

Tiền đạo: Guilherme De Paula, Norshahrul Idlan, Syafiq Ahmad, Luqman Hakim.

Công Phượng, Quang Hải vã mồ hôi giữa thời tiết nắng nóng ở Hà Nội Công Phượng, Quang Hải vã mồ hôi giữa thời tiết nắng nóng ở Hà Nội
Nhằm cho các cầu thủ thích nghi với thời tiết nắng nóng tại UAE sắp tới, HLV Park Hang-seo thường xuyên cho ĐT Việt Nam tập luyện vào buổi trưa tại Hà Nội. Tập luyện dưới thời tiết gần 40 độc C, các cầu thủ không khỏi mệt mỏi.
Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Nhận diện đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Dù được đánh giá rất cao nhưng đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đối diện với vô vàn khó khăn trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 6 tới tại UAE.
ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày nào? ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày nào?
Trước khi thi đấu 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thử lửa với Jordan tại UAE.

Tùng Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-thu-cua-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-2022-malaysia-dat-niem-tin-vao-cau-thu-nhap-tich-139277.html

In bài viết