Không có chuyện tiêm dịch vụ vắc-xin COVID-19

08:20 | 15/05/2021

Không có chuyện tiêm dịch vụ vắc-xin COVID-19.
Thêm 20 ca mắc COVID-19 trong nước Thêm 20 ca mắc COVID-19 trong nước
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trong bối cảnh dịch bệnh Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trong bối cảnh dịch bệnh

Mạng Internet đang lan truyền thông tin về việc một công ty kêu gọi công nhân đăng ký tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19. Tuy nhiên đại diện Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) đã khẳng định đây là thông tin lừa đảo.

Đã có 41 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng Đã có 41 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng
Tối ngày 14/5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông tin đã có 41 bệnh nhân tiên lượng nặng, chiếm 4% tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện nay.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Trong cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng trực chiến’ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Trong cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng trực chiến’
Mặc dù các ổ dịch đang trong tầm kiểm soát nhưng trong cộng đồng đã có mầm bệnh, với điều kiện giao lưu, thông thương hiện nay, có thể bùng phát ở bất kỳ địa phương nào, lây nhiễm cho bất cứ ai. Cả hệ thống phải trong tình trạng “trực chiến”, khi phát hiện ca chỉ điểm là “ra quân” nhanh nhất, khoanh vùng ngay lập tức.
WHO: Việt Nam đã có khả năng nâng công suất xét nghiệm COVID-19 WHO: Việt Nam đã có khả năng nâng công suất xét nghiệm COVID-19
Theo WHO, trên thế giới hiện không có một kit test nào đảm bảo 100% chính xác, do vậy, giảm tỷ lệ sai lệch phải đảm bảo chất lượng ngay từ khâu lấy mẫu đến phòng xét nghiệm.

Theo Vnews

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khong-co-chuyen-tiem-dich-vu-vac-xin-covid-19-139205.html

In bài viết