Cử tri quận Hoàng Mai nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

14:35 | 13/05/2021

Sáng 13/05, tại UBND quận Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Hoàng Mai với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 8. Tại Hội nghị, các ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động khi ứng cử Đại biểu HĐND thành phố, đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức khi nào, bao gồm các nội dung gì? Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức khi nào, bao gồm các nội dung gì?
Quan tâm, thúc đẩy giải quyết kiến nghị của cử tri Quan tâm, thúc đẩy giải quyết kiến nghị của cử tri
Cử tri quận Hoàng Mai nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026
Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 8 diễn ra sáng 13/5/2021.

Đơn vị bầu cử số 8 (quận Hoàng Mai) có 07 người ứng cử, được bầu 04 đại biểu tham gia HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông, bà ứng cử đơn vị bầu cử số 8 HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Ông Nguyễn Duy Chính, ông Trương Việt Dũng, ông Nguyễn Minh Đức, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, ông Nguyễn Quang Hiếu, ông Đoàn Huy Thuận và bà Nguyễn Thị Thủy.

Chương trình hành động cụ thể, thiết thực

Tại hội nghị, sau khi ông Phạm Ngọc Tiến - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai trình bày tóm tắt tiểu sử của 07 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Trong đó, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ tăng cường lắng nghe tiếng nói của cử tri, nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Ông Nguyễn Duy Chính - Quản lý doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội cho biết nếu được cử tri tín nhiệm trở thành đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND Thành phố; liên hệ chặt chẽ, nắm bắt, tích cực thảo luận và phản ánh trung thực các kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố; phát huy vai trò giám sát việc thực thi Hiến pháp và pháp luật, các chủ trương, chính sách của các cấp chính quyền tại địa phương.

Tích cực đóng góp ý kiến kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hà Nội, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. ùng cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đa dạng các nguồn lực, hỗ trợ khởi nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Trên cương vị một doanh nhân, ông Nguyễn Duy Chính cam kết cùng cộng đồng doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, nâng cao vị thế thương hiệu Việt, cung cấp tới tay người tiêu dùng các sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, chất lượng cao, giá thành hạ, thay thế cho các sản phẩm ngoại nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Cử tri quận Hoàng Mai nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026
Ông Nguyễn Duy Chính - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội trình bày chương trình hành động.

Ông Trương Việt Dũng - Công chức quản lý; Ủy viên Đảng đoàn HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội cho biết nếu được tín nhiệm tái cử sẽ đề xuất sớm hình thành các chợ, trung tâm thương mại Định Công, Đại Từ, Hoàng Liệt, Vĩnh Tuy…, các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh như điện, nước sạch, chiếu sáng. Bên cạnh đó sẽ đề xuất với quận các giải pháp theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng chính quyền điện tử và tiến tới chính quyền số.

Ông Nguyễn Minh Đức - Nhà báo; Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo kinh tế và Đô thị cho biết nếu trở thành Đại biểu sẽ trực tiếp phản ánh cũng như qua cơ quan báo chí để đóng góp xây dựng, thiết lập cơ chế cải tạo các tòa chung cư cũ còn nhiều vướng mắc. Bám sát những vấn đề còn tồn tại ở các khu chung cư mới hình thành còn nhiều khó khan, vướng mắc. Quan tâm đến việc tuyên truyền, tôn vinh người tốt việc tốt, nét đẹp công dân quận Hoàng Mai, thủ đô Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Công chức; Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai nêu rõ trong chương trình hành động, sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với các cử tri qua đó am hiểu cuộc sống thực tế của cử tri để được lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị và đề xuất của cử tri đối với chính quyền các cấp. Đồng thời, kiến nghị và phối hợp giải quyết đảm bảo đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, qua đó góp sức minh vào công cuộc phát triển chung của quận Hoàng Mai và TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Hiếu - Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai sẽ kiến nghị, đề xuất với thành phố chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác đầu tư, quản lý quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu Sông Hồng. Đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết không còn phù hợp của các khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Tây Nam Linh Đàm, Định Công…

Ông Đoàn Huy Thuận - Quản lý doanh nghiệp; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, phát triển, chủ động công nghệ, tư vấn, cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn giải pháp chuyển đổi số để thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị trên nền tảng số.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Viên chức; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội cho biết nếu trúng cử sẽ cùng các đơn vị liên quan tập trung thúc đẩy sự phát triển làng nghề, thúc đẩy du lịch.

Cử tri quận Hoàng Mai nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên

Cử tri quận Hoàng Mai nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Hội nghị đã có 9 ý kiến của cử tri, bày tỏ nguyện vọng mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ hỗ trợ Hoàng Mai về các vấn đề quản lý đô thị, hạ tầng, việc làm, dân sinh...

Cụ thể, cử tri Nguyễn Văn Huy, phường Tân Mai bày tỏ cần phải đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn quận Hoàng Mai, hoàn thành cơ bản đầu tư công giai đoạn 2021-2026; phấn đấu hoàn thành đường 2,5, đường Lĩnh Nam, Tam Trinh, đường phía đông khu trung tâm hành chính quận giai đoạn 2-3. Đề nghị các ứng cử viên trúng cử nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp về việc làm, quan tâm rộng khắp đến mọi tầng lớp nhân dân.

Cử tri Nguyễn Văn Huy, phường Tân Mai g
Cử tri Nguyễn Văn Huy, phường Tân Mai (Q. Hoàng Mai) đóng góp ý kiến.

Cử tri Nguyễn Đình Lưu - Chủ tịch Hội CCB phường Đại Kim đề nghị các đại biểu trúng cử quan tâm sâu sắc đến các vấn đề quy hoạch đô thị, trật tự giao thông, môi trường, giải phóng mặt bằng…

Trao đổi với cử tri, các ứng cử viên khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ và nỗ lực giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Quang Hiếu đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Nếu trúng cử, ông và các ứng cử viên sẽ cùng lãnh đạo quận Hoàng Mai tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị.

Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 8 - Quận Hoàng Mai.

Ông Nguyễn Duy Chính - Quản lý doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội. Ông Trương Việt Dũng - Công chức quản lý; Ủy viên Đảng đoàn HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Minh Đức - Nhà báo; Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo kinh tế và Đô thị. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Công chức; Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai. Ông Nguyễn Quang Hiếu - Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai. Ông Đoàn Huy Thuận - Quản lý doanh nghiệp; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI. Bà Nguyễn Thị Thủy - Viên chức; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

Đảm bảo quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri Đảm bảo quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri
Đảm bảo quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.
Bầu cử QH và HĐND: Huyện đảo Trường Sa hướng tới 'Ngày hội non sông' Bầu cử QH và HĐND: Huyện đảo Trường Sa hướng tới 'Ngày hội non sông'
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử sắp tới đã được các đơn vị treo lên ở các nhà làm việc, khu vực nhà văn hóa, nơi tập trung cán bộ, chiến sỹ, nhân dân sinh sống, làm việc.
41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử ĐBQH ở những địa phương nào? 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử ĐBQH ở những địa phương nào?
Trong danh sách các đơn vị bầu cử trong cả nước, có 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bao gồm 5 người là nữ.

HOÀNG SƠN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cu-tri-quan-hoang-mai-nhat-tri-cao-voi-chuong-trinh-hanh-dong-cua-cac-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-139071.html

In bài viết