Khởi tố vụ án liên quan đến quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc

12:15 | 11/05/2021

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm đình chỉ 2 cán bộ công an của Công an TP Phúc Yên vì đã buông lỏng quản lý cơ sở này.
Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ án Đường Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ án Đường "Nhuệ"
Chiều 10-5, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến Trắng) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Vĩnh Phúc rút giấy phép kinh doanh của quán bar, karaoke Sunny Vĩnh Phúc rút giấy phép kinh doanh của quán bar, karaoke Sunny
Cơ sở kinh doanh bar, karaoke Sunny chính là nơi có nhiều nhân viên và khách đến quán nhiễm COVID-19 khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trở lên phức tạp.

Ngày 11/5, xác nhận với báo chí, đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến bar Sunny, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người và Điều 326 Bộ luật Hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Như tin đã đưa, ngày 23/4, nhóm chuyên gia Trung Quốc đã đến quán này làm hàng chục người bị mắc Covid-19 rồi lây dịch tại nhiều địa phương.

Khởi tố vụ án liên quan đến quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc
Quán bar Sunny.

Tiếp đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip "Nhân Viên Bar Sunny Thác Loạn Karaoke Vĩnh Phúc" với hình ảnh phản cảm của nhóm nữ nhân viên "chiều" khách nam trong tiếng nhạc chát chúa.

Quán Bar - karaoke Sunny trên địa bàn TP Phúc Yên là nơi có các nhân viên và đoàn khách người Trung Quốc đến. Một số người trong nhóm dương tính với Covid-19 khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm đình chỉ 2 cán bộ công an của Công an TP Phúc Yên vì đã buông lỏng quản lý cơ sở này.

Trước đó, căn cứ văn bản làm việc lập ngày 30/4 của công an thành phố Phúc Yên với cơ sở bar, karaoke Sunny và căn cứ công văn đề nghị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình ông Vũ Tiến Thành, cơ quan chức năng đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh quán bar, karaoke Sunny.

Công an thành phố Phúc Yên cũng chỉ ra sai phạm trong hoạt động kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thành không đúng thực tế số lượng lao động đã đăng ký. Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là năm người, qua kiểm tra thực tế số lượng lao động trong cơ sở là 24 người.

Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 34.395 trường hợp theo dõi giám sát liên quan đến Covid-19 Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 34.395 trường hợp theo dõi giám sát liên quan đến Covid-19
Liên quan đến dịch, bệnh Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện từ ngày 30/4/2021 đến 14h00 ngày 09/5/2021, có 34.395 trường hợp được theo dõi giám sát .
Vĩnh Phúc rút giấy phép kinh doanh của quán bar, karaoke Sunny Vĩnh Phúc rút giấy phép kinh doanh của quán bar, karaoke Sunny
Cơ sở kinh doanh bar, karaoke Sunny chính là nơi có nhiều nhân viên và khách đến quán nhiễm COVID-19 khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trở lên phức tạp.
Yêu cầu Nhân viên y tế không đi ăn buffet, đến quán bar và hát karaoke Yêu cầu Nhân viên y tế không đi ăn buffet, đến quán bar và hát karaoke
Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện, yêu cầu nhân viên y tế không đến các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm như ăn tiệc buffet, đến công viên giải trí, đến rạp chiếu phim, đến quán bar, karaoke...

Khánh An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khoi-to-vu-an-lien-quan-den-quan-bar-sunny-o-vinh-phuc-138867.html

In bài viết