Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng nhân dân Ấn Độ 100 máy thở trị giá hơn 10 tỷ đồng

15:42 | 11/05/2021

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã trao tặng nhân dân Ấn Độ 100 máy thở nhằm chia sẻ và hỗ trợ nhân dân Ấn Độ ngăn chặn đại dịch COVID-19.
Lễ tưởng niệm ông Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn - Việt Lễ tưởng niệm ông Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn - Việt
Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ Ấn Độ vượt qua dịch bệnh COVID-19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ Ấn Độ vượt qua dịch bệnh COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, buổi lễ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Ấn Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì và được tổ hình thức trực tuyến. Cùng dự có bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiện các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Hà Minh Huệ, phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và lãnh đạo Tập đoàn Vingroup.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng nhân dân Ấn Độ 100 máy thở trị giá hơn 10 tỷ đồng
100 máy thở trị giá hơn 10 tỷ đồng được gửi tới nhân dân Ấn Độ nhằm chia sẻ và hỗ trợ nhân dân Ấn Độ ngăn chặn đại dịch COVID-19. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tại buổi trao tặng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Nguyễn Mạnh Hùng đã thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Đồng thời chia sẻ sự cảm thông sâu sắc trước những khó khăn, nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Trong những lúc khó khăn, hơn bao giờ hết, tình đoàn kết và hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ càng được khẳng định và phát huy giá trị. Tháng 4/2020, Hội Hữu nghị Việt Nam Ấn Độ đã trao tặng nhân dân Ấn Độ 100.000 khẩu trang kháng khuẩn. Trong bối cảnh đại dịch bùng phát nghiêm trọng hiện nay tại Ấn Độ, Hội đã vận động tập đoàn Vingroup ủng hộ 100 máy thở, với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, cho nhân dân Ấn Độ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự tin tưởng, với sự lãnh đạo của Chính phủ, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân Ấn Độ, dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ sẽ sớm được kiểm soát.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Ấn Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Ấn Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Việt)

Chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam - ngài Pranay Verma nhấn mạnh, đây là sự quan tâm, chia sẻ rất kịp thời, thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia Ấn Độ và Việt Nam.

Các địa biểu tham gia buổi lễ tại các đầu cầu trực tuyến. (Ảnh: Tuấn Việt)
Các đại biểu tham gia buổi lễ tại các đầu cầu trực tuyến. (Ảnh: Tuấn Việt)

Theo ngài Đại sứ, trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 cần có sự đoàn kết, hợp tác quốc tế vì không một quốc gia nào có thể đánh bại đại dịch một mình. Ngài Đại sứ khẳng định, Ấn Độ sẽ trân trọng và sử dụng hiệu quả số máy thở mà Hội hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

"Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ sẽ sống mãi" - Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi ủng hộ Chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi ủng hộ Chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ
Thư, điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ Thư, điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-an-do-trao-tang-nhan-dan-an-do-100-may-tho-tri-gia-hon-10-ty-dong-138866.html

In bài viết