Danh sách 14 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Long An

06:26 | 05/05/2021

Long An có tổng cộng 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 8 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hà Giang Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hà Giang
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Cà Mau Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Cà Mau
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 14 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Long An, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức và Tân Trụ. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Phan Thị Mỹ Dung, sinh ngày 28/11/1974, Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An.

2. Ông Quách Cao Minh, sinh ngày 07/8/1978, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

3. Ông Trần Quốc Quân, sinh ngày 02/10/1987, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn Long An.

4. Bà Ninh Thị Bích Thùy, sinh ngày 23/9/1969, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thép TVP; Chủ tịch Khu Công nghiệp Phúc Long; Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An.

5. Ông Lê Tấn Tới, sinh ngày 04/4/1969, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Tân An và các huyện: Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 11/8/1975, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

2. Bà Lê Thị Hồng Gấm, sinh ngày 16/10/1975, Trưởng phòng Quản lý giá - công sản, Sở Tài chính tỉnh Long An.

3. Ông Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 30/11/1972, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên, sinh ngày 03/5/1983, Tổ phó Tổ chuyên môn Trường Trung học phổ thông chuyên Long An.

5. Bà Nguyễn Hoàng Uyên, sinh ngày 24/6/1976, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Long An.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Kiến Tường và các huyện: Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng. Số ĐBQH được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

1. Bà Lê Thị Song An, sinh ngày 11/10/1977, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

2. Ông Hoàng Văn Liên, sinh ngày 19/8/1965, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

3. Bà Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 11/9/1981, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trúc,sinh ngày 29/8/1983, Trưởng ban Kinh tế, Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An.

Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Phước Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Phước
Bình Phước có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận
Bình Thuận có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định
Bình Định có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/danh-sach-14-ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-tai-long-an-138161.html

In bài viết