Người Việt tại Lào chung tay cùng nhân dân Lào đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh

08:55 | 04/05/2021

Trước tình hình dịch bệnh tại Lào diễn biến phức tạp, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và nhiều Hội người Việt Nam tại các tỉnh của Lào đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân cộng đồng người Việt Nam chung tay ủng hộ nhân dân Lào đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Hà Tĩnh tặng vật tư y tế cho huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phòng chống dịch COVID-19 Hà Tĩnh tặng vật tư y tế cho huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phòng chống dịch COVID-19
Quảng Bình tặng thiết bị phòng, chống COVID-19 trị giá 2 tỷ đồng cho tỉnh Khăm Muộn (Lào) Quảng Bình tặng thiết bị phòng, chống COVID-19 trị giá 2 tỷ đồng cho tỉnh Khăm Muộn (Lào)
Ngân hàng Lào Việt chi nhánh Luang Prabang trao quà cho các chư tăng để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: TTXVN)
Ngân hàng Lào Việt chi nhánh Luang Prabang trao quà cho các chư tăng để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia Lào về phòng chống Covid-19, tính đến chiều 2/5, đã có ít nhất 45 người Việt Nam tại thủ đô Vientiane mắc COVID-19. Hiện tất cả 45 người Việt mắc COVID-19 nói trên đều đang được điều trị tại hai bệnh viện dã chiến ở thủ đô Vientiane.

Để đối phó tốt với tình hình dịch bệnh, trong hai ngày 2-3/5, các cán bộ y tế Lào đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 200 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại phường Thatluang, Naxay, Sisangvone và khu vực trường Đại học Quốc gia Lào, nơi có nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học.

Trước tình hình dịch bệnh tại Lào diễn biến phức tạp, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và nhiều Hội người Việt Nam tại các tỉnh của Lào đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân cộng đồng người Việt Nam chung tay ủng hộ nhân dân Lào đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trong thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân cộng đồng người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane chung tay ủng hộ nước bạn Lào đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane bày tỏ hy vọng mỗi người Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Lào chung tay đóng góp công sức cùng nhân dân Lào đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh để đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Người Việt tại Lào chung tay cùng nhân dân Lào đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh
Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane kêu gọi cộng đồng ủng hộ chính quyền Lào phòng chống dịch COVID-19.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng doanh nghiệp tại Houaphanh, do Trưởng ban Quản lý Hội người Việt Nam tại Houaphanh Lê Văn Hưng dẫn đầu, đã hỗ trợ tỉnh Houaphanh 40 triệu kip (khoảng 92 triệu đồng) và 12.500 chiếc khẩu trang.

Ngân hàng Lào Việt chi nhánh Luang Prabang hỗ trợ bốn ngôi chùa gạo, thực phẩm và khẩu trang... với tổng giá trị 10 triệu kip (khoảng 23 triệu đồng).

Trước đó, Hội Người Việt Nam tỉnh Oudomsay - Bắc Lào đã trao hàng hóa cùng tiền mặt trị giá 135 triệu kíp (tương đương hơn 320 triệu đồng) ủng hộ chính quyền địa phương chống dịch COVID-19. Số hàng hoá bao gồm: 600 thùng mì ăn liền, 55.000 khẩu trang y tế trị giá 70 triệu kíp cùng 65 triệu kíp tiền mặt.

Hội người Việt tại Oudomsay (Lào) giúp đỡ chính quyền sở tại mì, khẩu trang, tiền mặt chống dịch Hội người Việt tại Oudomsay (Lào) giúp đỡ chính quyền sở tại mì, khẩu trang, tiền mặt chống dịch
Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 500.000 USD để ứng phó dịch Covid-19 Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 500.000 USD để ứng phó dịch Covid-19

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-viet-tai-lao-chung-tay-cung-nhan-dan-lao-day-lui-va-chien-thang-dich-benh-138034.html

In bài viết