Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

09:43 | 02/05/2021

Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn vừa đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Hà Nội, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Hà Nội, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tân nữ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tân nữ Thứ trưởng
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Dương Tất Thắng. (Ảnh: Nam Khánh/Nông nghiệp Việt Nam)
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (phải) trao quyết định cho ông Dương Tất Thắng (Ảnh: Nam Khánh/Nông nghiệp Việt Nam)

Chiều 29/4, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức lễ công bố quyết định về công tác nhân sự. Thay mặt Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã trao Quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã công bố quyết định giao nhiệm vụ Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho ông Dương Tất Thắng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi từ ngày 01/5/2021.

Ông Dương Tất Thắng sinh năm 1970, quê huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Chăn nuôi, ông Dương Tất Thắng là Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi. Trước đó, ông là Chi cục trưởng Chi cục thú y Vùng III (thuộc Cục Thú y).

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tin tưởng, trên cương vị Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, ông Dương Tất Thắng sẽ kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, nỗ lực, cùng tập thể, lãnh đạo Cục Chăn nuôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Giao thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
Ông Hoàng Anh Tuấn (trái) nhận quyết định

Chiều 27/4, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ của Bộ Ngoại giao.

Theo các quyết định, bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phụ trách chính trị - an ninh nhiệm kỳ 2018-2021, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao.

Bổ nhiệm ông Lưu Xuân Đồng, Quyền Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu, Ủy ban Biên giới Quốc gia giữ chức Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu, Ủy ban Biên giới Quốc gia.

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Giao thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng các nhân sự mới

Bổ nhiệm bà Lê Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng Bộ phận Tổ chức - Xây dựng Đảng, giữ chức Phó Chánh văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn, giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn.

Công nhận bà Đỗ Tư Hiền là Tập sự Phó Chánh Văn phòng, Học viện Ngoại giao; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là Tập sự Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao; bà Nguyễn Hoàng Diệu Tâm là Tập sự Phó Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng mong muốn các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ nỗ lực hết sức mình xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, tiếp tục đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của Bộ và thành công chung của công tác đối ngoại đất nước.

Chân dung ông Lê Hồng Quang - tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Chân dung ông Lê Hồng Quang - tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang
Ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.
TP.HCM, Khánh Hòa, Quảng Bình bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới TP.HCM, Khánh Hòa, Quảng Bình bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới
TP.HCM, Khánh Hòa và Quảng Bình vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới ở một số cơ quan, đơn vị.
Ông Rah Lan Chung đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Ông Rah Lan Chung đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
Ông Rah Lan Chung (SN 1971) - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-nhiem-lanh-dao-moi-bo-ngoai-giao-va-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-137890.html

In bài viết