Hà Nam tạm thời đóng cửa khu du lịch Tam Chúc để phòng dịch COVID-19

22:41 | 29/04/2021

Để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Hà Nam vừa có công điện khẩn tạm thời đóng cửa khu du lịch Tam Chúc, các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh... trên địa bàn.
Hưng Yên ghi nhận 2 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan tới ca bệnh ở Hà Nam Hưng Yên ghi nhận 2 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan tới ca bệnh ở Hà Nam
Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu sẵn sàng đáp ứng tình huống dịch bùng phát Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu sẵn sàng đáp ứng tình huống dịch bùng phát
Hà Nam tạm thời đóng cửa khu du lịch Tam Chúc để phòng dịch COVID-19
Chốt kiểm dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, Lý Nhân (Ảnh: Báo Hà Nam)

Công điện nêu rõ: Kể từ 18h00 ngày 29/4, tạm thời đóng cửa và dừng đón khách tại khu du lịch Tam Chúc (Thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu dừng các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết đến khi có thông báo mới. Tạm dừng hoạt động kinh doanh: Karaoke, masage, trò chơi điện tử online và offline, các khu vui chơi giải trí đến khi có thông báo mới.

Rà soát, hoàn thiện, kích hoạt lại toàn bộ lực lượng, phương án phòng, chống dịch COVID-19 ở tất cả các cấp.

Trước đó, chiều 29/4, Bộ Y tế đã công bố 5 ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nam. Cụ thể, BN2899, BN2901, BN2903, BN2908-BN2909 (là các ca trong 1 gia đình tại Hà Nam). Chùm ca bệnh liên quan đến BN2899 N.V.Đ. (28 tuổi, ở xã Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam) từ Nhật Bản trên chuyến bay VJ3613 nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng ngày 7/4, được cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng.

Ngày 22/4, BN2899 hoàn thành cách ly, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, được về cách ly tại địa phương. Ngày 24/4 có biểu hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bệnh nhân dương tính với SARS -CoV-2. Hiện 5 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Riêng BN2910 liên quan bệnh nhân BN 2899 được điều trị cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Được biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 29/4, qua điều tra dịch tễ, tỉnh Hà Nam đã rà soát được hơn 100 trường hợp F1 và hơn 300 trường hợp F2.

Ngoài ra, Hưng Yên cũng mới ghi nhận 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan tới ca bệnh ở Hà Nam (BN 2899). TP.HCM cũng có 1 ca nghi nghiễm liên quan tới bệnh nhân này.

Ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-19 từ Hà Nam về TP.HCM Ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-19 từ Hà Nam về TP.HCM
Chiều 29/4, TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm mới COVID-19. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau cách ly tại tỉnh Hà Nam.
4 trường hợp là người thân của bệnh nhân ở Hà Nam bị nghi mắc COVID-19 4 trường hợp là người thân của bệnh nhân ở Hà Nam bị nghi mắc COVID-19
Ngành y tế tỉnh Hà Nam cho biết đã xác nhận thêm 4 người là bố, mẹ đẻ, vợ, con của bệnh nhân dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, trong đó con của bệnh nhân N.V.Đ mới chỉ 1 tuổi.
Điện Biên chống dịch bệnh Covid-19 từ biên giới Điện Biên chống dịch bệnh Covid-19 từ biên giới
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài vào nước ta qua biên giới, tỉnh Điện Biên đã kích hoạt lại và duy trì các tổ chốt chặn trên tuyến biên giới, bảo an ninh trật tự và quyết tâm ngăn ngừa dịch bệnh.

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-nam-tam-thoi-dong-cua-khu-du-lich-tam-chuc-de-phong-dich-covid-19-137675.html

In bài viết