Hơn 45% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là nữ giới

10:35 | 28/04/2021

Theo danh sách ứng chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vừa được công bố, có tới hơn 45% tổng số ứng viên là nữ giới.
Hà Nội tràn ngập băng rôn, biểu ngữ chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Hà Nội tràn ngập băng rôn, biểu ngữ chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Có 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Có 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Hơn 45% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là nữ giới
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các nữ ĐBQH bên lề kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 15/6/2020

Cụ thể, trong tổng số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử, có 393 ứng viên là nữ giới, chiếm tỷ lệ 45,28%.

Ở khối Trung ương, có 45/203 ứng viên ĐBQH, chiếm tỷ lệ 22,17%. Trong khi đó, ở khối địa phương, người ứng cử là phụ nữ có 348/665 người, chiếm tỷ lệ 52,33%.

Trước đó, ở cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, có 339/870 người ứng cử là phụ nữ, chiếm tỷ lệ 38,97%.

Ở khối Trung ương, tỷ lệ ứng viên nữ là 14,7% (29/197 người). Số ứng viên ĐBQH khóa XIV là nữ giới ở địa phương chiếm 310/673 người, chiếm tỷ lệ 46,06%.

Như vậy, so với cuộc bầu cử trước, tỷ lệ người ứng cử là nữ giới đều tăng, trong đó tăng mạnh nhất ở khối Trung ương (gấp gần 1,5 lần).

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, tỷ lệ phụ nữ ứng cử ĐBQH, HĐND phải đạt ít nhất 35% nhằm đảm bảo khả năng trúng cử của phụ nữ.

Tại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, có 133 nữ đại biểu trúng cử, đạt 26,8% tổng số ĐBQH, tăng 2,3% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn mức trung bình của thế giới là 25%. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 71/193 quốc gia, thuộc nhóm 1/3 các nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nữ ĐBQH.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên phụ nữ tham gia một số vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan lập pháp. Việt Nam có Chủ tịch Quốc hội, 3 Ủy viên Bộ Chính trị là nữ và cả 3 người đều là ĐBQH.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự
Tại phiên họp thứ 55 diễn ra vào chiều 27/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.
Đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trong ngày bầu cử, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, chống phá cuộc bầu cử, nhất là trên không gian mạng”. Đây là nội dung được đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh khi làm việc với các địa phương miền Trung về công tác chuẩn bị bầu cử.
Danh sách 50 ứng viên đại biểu Quốc hội tại TP.HCM Danh sách 50 ứng viên đại biểu Quốc hội tại TP.HCM
TP.HCM sẽ có 50 ứng cử viên để cử tri bầu ra đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong số này, có 37 người vào danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội qua hiệp thương, 13 người do Trung ương giới thiệu.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-45-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-la-nu-gioi-137473.html

In bài viết