Bình Thuận: Tuyên truyền kiến thức cho ngư dân huyện đảo Phú Quý

16:20 | 24/04/2021

Trong hai ngày 22 và 23-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý (BĐBP Bình Thuận) phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 300 thuyền trưởng, chủ phương tiện khai thác đánh bắt xa bờ của 3 xã: Ngũ Phụng, Tam Thanh và Long Hải thuộc huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Kiên Giang trao 360 triệu đồng cho kiều bào nghèo và người dân Campuchia Kiên Giang trao 360 triệu đồng cho kiều bào nghèo và người dân Campuchia
Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân
Bình Định: Gần 200 như dân được học về kiến thức biển đảo Bình Định: Gần 200 như dân được học về kiến thức biển đảo

Tại các buổi tuyên truyền, các thuyền trưởng, chủ phương tiện khai thác đánh bắt xa bờ đã được giới thiệu các nội dung của Luật Thủy sản 2017; Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Chỉ thị 30/CT-TU ngày 16/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, khai thác, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản…

Bình Thuận: Tuyên truyền kiến thức cho ngư dân huyện đảo Phú Quý
Hướng dẫn ngư dân tìm hiểu các nội dung liên quan khi đánh bắt trên biển. Ảnh: Trung Thành

Đồng thời, các thuyền trưởng, chủ phương tiện khai thác đánh bắt xa bờ cũng được cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý và cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận giải đáp các vấn đề có liên quan đến các quy định của pháp luật, các lỗi vi phạm mà ngư dân thường gặp phải và cách phòng, tránh vi phạm trong quá trình khai thác đánh bắt; những thiệt hại do cảnh báo thẻ vàng của Liên minh châu Âu; chế tài xử lý của các nước và Việt Nam đối với hành vi vi phạm vùng biển các nước để khai thác hải sản bất hợp pháp.

Trước đó, ngày 30/3, người dân thuộc các xã này cũng được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an huyện Phú Quý và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục về pháp luật.

Bình Thuận: Tuyên truyền kiến thức cho ngư dân huyện đảo Phú Quý
Rất nhiều hoạt động động viên người dân ở đảo Phú Quý.

Đoàn công tác đã cấp phát hơn 1.000 tờ rơi, 100 cuốn sách cho cán bộ và nhân dân huyện đảo Phú Quý; những tài liệu tuyên truyền về Luật Cảnh sát Biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành; Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; Pháp luật Việt Nam, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên. Những vấn đề liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy trên biển; thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo, sử dụng phương tiện vận tải biển của người dân để thực hiện các hành vi phạm tội về ma túy.

Hoạt động trên cũng nhằm động viên người dân ở đảo Phú Quý tích cực vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản đúng pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân
Một số hộ dân thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành ( Kiên Giang ) đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt nghiêm trọng do tình hình hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài.
Bình Định: Gần 200 như dân được học về kiến thức biển đảo Bình Định: Gần 200 như dân được học về kiến thức biển đảo
Trong hai ngày 6 và 7/4, Bình Định đã tổ chức tuyên truyền về kiến thức biển đảo, Luật biển Việt Nam, Luật thủy san cho gần 200 ngư dân trên địa bàn.
Ninh Thuận: Tuyên truyền cho ngư dân về Luật Thủy sản Ninh Thuận: Tuyên truyền cho ngư dân về Luật Thủy sản
Sáng 12/1, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận) đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại với các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn tỉnh về Luật Thủy sản.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/binh-thuan-tuyen-truyen-kien-thuc-cho-ngu-dan-huyen-dao-phu-quy-137143.html

In bài viết