Nhật Bản hỗ trợ 1.4 tỷ yên phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển Việt Nam

12:14 | 24/04/2021

Ngày 23/4/2021 đã diễn ra lễ ký Công hàm trao đổi của hai dự án hợp tác viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị là 1.400.000.000 Yên Nhật giữa Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) hợp tác với Đại học Cần Thơ nghiên cứu biến đổi khí hậu Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) hợp tác với Đại học Cần Thơ nghiên cứu biến đổi khí hậu
Trường Đại học Cần Thơ vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn trong các lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, thích ứng và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.
ASEAN và Trung Quốc nhất trí chọn năm 2021 làm Năm Hợp tác về Phát triển Bền vững ASEAN và Trung Quốc nhất trí chọn năm 2021 làm Năm Hợp tác về Phát triển Bền vững
Ngày 5/3, cuộc họp lần thứ 22 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Trung Quốc (ACJCC) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Hai dự án bao gồm: dự án trao tặng 1 tàu nghiên cứu khoa học đại dương và hỗ trợ chi phí cải tạo con tàu này (Hợp tác viện trợ không hoàn lại “Chương trình phát triển kinh tế xã hội”, tổng giá trị trao tặng là 900.000.000 Yên Nhật); dự án trao tặng thiết bị khảo sát phân tích rác thải nhựa đại dương (Hợp tác viện trợ không hoàn lại “Chương trình phát triển kinh tế xã hội”, tổng giá trị trao tặng là 500.000.000 Yên Nhật).

Nhật Bản hỗ trợ 1.4 tỷ yên phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển Việt Nam
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại nước Việt Nam Yamada Takio và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký kết công hàm.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững, đồng thời tiến hành các kế hoạch khảo sát môi trường biển và tài nguyên biển. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa có tàu khảo sát phù hợp cho việc khảo sát nghiên cứu khoa học đại dương nên chưa thể thực hiện được đầy đủ công tác nghiên cứu này.

Phía Nhật Bản hy vọng rằng với con tàu nghiên cứu khoa học đại dương và khoản đầu tư cần thiết cho việc cải tạo con tàu mà Nhật Bản trao tặng, Việt Nam sẽ thúc đẩy việc phát triển năng lực của các cơ quan chức năng khảo sát nghiên cứu khoa học biển, tiến hành kế hoạch tăng cường năng lực khai thác tài nguyên biển, và từ đó đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Ngoài ra, khoản viện trợ này còn nhằm mục đích đóng góp việc hiện thực hóa “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do” thông qua việc đẩy mạnh quản trị biển của Việt Nam.

Về xử lý rác thải nhựa trên biển, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng kế hoạch hành động quốc gia và chủ động nỗ lực để hướng đến mục tiêu giảm thiểu 50% lượng rác thải nhựa đại dương cho đến năm 2025. Tuy nhiên, việc thiếu hụt thiết bị cần thiết cho những khảo sát, phân tích, đánh giá từ Bộ Tài Nguyên và Môi trường là một thách thức lớn.

Với những thiết bị khảo sát phân tích rác thải nhựa đại dương mà Nhật Bản trao tặng, Việt Nam sẽ tiến hành nâng cao năng lực công tác và tăng cường tổ chức cho việc khảo sát, phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm của rác thải nhựa trên biển, và từ đó đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Nhật Bản hỗ trợ 1.4 tỷ yên phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển Việt Nam
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài ra, khoản viện trợ này còn nhằm mục đích hiện thực hóa “Tầm nhìn đại dương xanh Osaka” với mục tiêu giảm gia tăng ô nhiễm mới do rác thải nhựa đại dương về con số 0 từ nay đến năm 2050 và đóng góp vào việc tăng cường năng lực cho các quốc gia đang phát triển được nêu ra trong “Sáng kiến Marine” đã được chia sẻ trong Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Osaka, Nhật Bản.

Khánh Hòa tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Việt Nam - Ấn Độ sẽ phối hợp xuất bản các ấn phẩm về nền văn minh hai nước Việt Nam - Ấn Độ sẽ phối hợp xuất bản các ấn phẩm về nền văn minh hai nước
Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa làm việc với Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà Nội nhằm hợp tác để tôn vinh giá trị di sản văn hóa của cả hai quốc gia.
World Vision Việt Nam triển khai hoạt động năm thứ hai dự án World Vision Việt Nam triển khai hoạt động năm thứ hai dự án "Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái" tại Điện Biên
Sáng ngày 26/2, tại tỉnh Điện Biên, Tổ chức World Vision Việt Nam (Tầm nhìn thế giới) phối hợp với Ban quản lý Chương trình vùng Mường Chà tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm thứ nhất và triển khai hoạt động năm thứ hai của dự án "Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái".

Thu Hoài t/h

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-ho-tro-14-ty-yen-phat-trien-kinh-te-bien-bao-ve-moi-truong-bien-viet-nam-137104.html

In bài viết