Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực

16:54 | 23/04/2021

Từ ngày 21-22/4/2021, đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Việt Nam do Ngài Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.
Tỉnh Lai Châu mong muốn VUFO kết nối, giới thiệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Tỉnh Lai Châu mong muốn VUFO kết nối, giới thiệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã có buổi tiếp, làm việc với lãnh đạo UBND, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu nhằm trao đổi những kinh nghiệm, kế hoạch triển khai công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2020-2025.
Tạp chí Thời Đại chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam Tạp chí Thời Đại chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021, ngày 12/4, Tạp chí Thời Đại do Tổng biên tập Lê Quang Thiện dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Thái Nguyên muốn vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan hợp tác trên 5 lĩnh vực Thái Nguyên muốn vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan hợp tác trên 5 lĩnh vực
Chiều ngày 09/4, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan. Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng cũng mong muốn sau hội nghị này, tỉnh Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia sẽ có nhiều chương trình hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên có lợi thế như: Giáo dục - đào tạo, lao động, chế biến nông sản, công nghiệp gỗ và các ngành công nghệ kim loại.

Tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông; ông Trần Văn Túy nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Lào (Hội); bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Chính ủy Quân khu 3, Phó Chủ tịch Hội cùng các thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Tại Thái Nguyên, đoàn đã đi thăm Đại học Sư phạm Thái Nguyên, khu di tích lịch sử An toàn khu ATK (Định Hóa), Bộ Tư lệnh Quân khu I, Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và trường Văn hóa I, Bộ Công an.

Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Tại buổi tiếp của Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã giới thiệu khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Theo báo cáo của địa phương, Thái Nguyên thuộc vùng quy hoạch xây dựng thủ đô năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Tỉnh có tiềm năng phát triển về du lịch, thu hút đầu tư về công nghiệp điện tử. Thái Nguyên là trung tâm y tế với bênh viện trung ương Thái Nguyên và 25 bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc và trung tâm đào tạo lớn thứ ba cả nước với 9 trường đại học và 52 trường cao đẳng, trung học dạy nghề. Năm 2020 mặc dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp, tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt mức tăng trưởng 4,24%; cả tỉnh có 165 dự án FDI với tổng số vốn 8,64 tỷ đô la.

Tỉnh Thái Nguyên luôn gìn giữ, xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung, với các tỉnh nước bạn Lào nói riêng. Tỉnh đã kết nghĩa với tỉnh Luông Pha Băng, hợp tác với các tỉnh Hủa Phăn, Phông Xa Lỳ. Đến nay các địa phương hai nước đã trao đổi nhiều chuyến thăm và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và y tế.

Bà Nguyễn Thanh Hải mong muốn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ là cầu nối tăng cường giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Lào. Từ đó mở ra cơ hội hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thương mại, đầu tư, bảo vệ môi trường... Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đề nghị thời gian tới Đại sứ quán Lào giới thiệu các bệnh viện, doanh nghiệp Lào phối hợp với tỉnh về y tế.

Thay mặt đoàn công tác, Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông nhấn mạnh, nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng dân tộc và phát triển đất nước Lào. Đại sứ chúc mừng Thái Nguyên là tỉnh có sự phát triển vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực.

Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Đại sứ quán sẽ thông báo đến bà con Lào về hệ thống cơ sở y tế tỉnh Thái Nguyên và hy vọng các bệnh viện tỉnh sẽ là địa điểm bà con Lào lựa chọn bên cạnh các bệnh viện trung ương ở Hà Nội.

Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Bà Nguyễn Thanh Hải trao tặng món quà của Tỉnh ủy tỉnh Thái nguyên cho Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông.
Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên VUFO tặng quà cho Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông và đại diện tỉnh Thái Nguyên.
Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm và làm việc:

Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Đoàn dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích lịch sử An toàn khu ATK (Định Hóa).
Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông thỉnh chuông tại trước nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích lịch sử An toàn khu ATK (Định Hóa)
Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông ghi cảm tưởng.
Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Đoàn đến thăm Lán Tỉn Keo nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Bộ chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.
Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Toàn cảnh đoàn làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu I.
Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu I giới thiệu với đoàn khái quát về quân khu.
Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Đoàn tham quan Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Đại diện Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông.

Đây là hoạt động thiết thực, giúp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam có thêm cơ hội tìm hiểu tình hình thực tế tại Thái Nguyên; củng cố quan hệ mật thiết, hợp tác giữa VUFO, Hội và Đại sứ quán Lào cũng như với địa phương; góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hà Tĩnh bàn giao công trình Trạm Y tế bản Mạc Phương cho tỉnh Khăm Muộn (Lào) Hà Tĩnh bàn giao công trình Trạm Y tế bản Mạc Phương cho tỉnh Khăm Muộn (Lào)
Ngày 7/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến chúc tết cổ truyền Bunpimay 2021 lãnh đạo và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn. Nhân dịp này, Hà Tĩnh cũng bàn giao công trình Trạm Y tế bản Mạc Phương, huyện Nakai cho tỉnh.
VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021, ngày 6/4, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã đến thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Hơn 300 hình ảnh, hiện vật quý về tình đoàn kết, hợp tác tin cậy, hiệu quả của công an Việt - Lào Hơn 300 hình ảnh, hiện vật quý về tình đoàn kết, hợp tác tin cậy, hiệu quả của công an Việt - Lào
Sáng 19/3, triển lãm “Công an nhân dân Lào - Việt Nam - Thắm tình hữu nghị” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội giới thiệu trên 300 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và hợp tác tin cậy, hiệu quả giữa lực lượng Công an hai nước qua hơn nửa thế kỷ hợp tác và phát triển.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thai-nguyen-viet-nam-va-lao-mo-co-hoi-hop-tac-nhieu-linh-vuc-137002.html

In bài viết