Phú Thọ:

Bắn pháo hoa nổ tầm cao nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021

16:04 | 17/04/2021

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao, thời lượng không quá 15 phút vào tối ngày 20/4/2021 tại Hồ Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp
Năm học 2020 – 2021, trường TH Chính Nghĩa và trường TH Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các điều kiện: đảm bảo cơ sở vật chất phòng học; đủ thiết bị dạy học; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp…để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với HS lớp 1. Bên cạnh đó, trường TH Chính Nghĩa thu tốt tiền hỗ trợ học buổi chiều HS lớp 1 là 140.000đ/1hs/1 tháng; còn trường TH Tiên Cát không thu tiền học buổi chiều HS lớp 1.
Hơn 60 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hơn 60 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất có thể để các Nhà báo, phóng viên làm tốt việc tác nghiệp, đưa tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhanh chóng, chính xác và đầy đủ; tỉnh Phú Thọ đã tổ chức đưa vào hoạt động Trung tâm Báo chí.

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại văn bản số T150BVHTTDL-VHCS ngày 9/4/2021 kèm theo văn bản số 1370/UBND-KGVX ngày 8/4/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý cho UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao, thời lượng không quá 15 phút vào tối ngày 20/4/2021 tại Hồ Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì.

Bắn pháo hoa nổ tầm cao nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao, thời lượng không quá 15 phút vào tối ngày 20/4/2021 tại Hồ Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì (ảnh minh họa).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý việc tổ chức bắn pháo hoa phải thực hiện theo đúng Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách Nhà nước và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra sau chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra từ 20h00’ đến 21h30’ ngày 20/4/2021 (tức ngày 9/3 năm Tân Sửu) tại Hồ Công viên Văn Lang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Việc tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình nghệ thuật đảm bảo chất lượng, mang tính nghệ thuật, tính cộng đồng sâu sắc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong các tầng lớp quần chúng nhân dân, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

Bắn pháo hoa nổ tầm cao nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
Trình diễn Hát Xoan làng Cổ từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2021 (từ ngày 6/3 -10/3 ÂL) tại Miếu Lãi Lèn, đình An Thái, đình Hùng Lô - thành phố Việt Trì.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều chương trình bên lề được tổ chức như: Hội thi gói, nấu bánh Chưng, giã bánh Giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII, khai mạc từ 8h00’ ngày 19/4/2021 (tức 8/3 năm Tân Sửu) tại Sân khấu Trống Đồng, sân Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Giải Bơi chải TP. Việt Trì mở rộng Tân Sửu - 2021 khai mạc từ 08h00’ ngày 18/4/2021 (tức ngày 7/3 năm Tân Sửu) tại Hồ Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì.

Vòng Chung kết cúp Hùng Vương - Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia năm 2021 diễn ra từ ngày 18/4/2021 đến ngày 21/4/2021 tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ.

Trình diễn Hát Xoan làng Cổ từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2021 (từ ngày 6/3 -10/3 ÂL) tại Miếu Lãi Lèn, đình An Thái, đình Hùng Lô - thành phố Việt Trì;…

Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp
Năm học 2020 – 2021, trường TH Chính Nghĩa và trường TH Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các điều kiện: đảm bảo cơ sở vật chất phòng học; đủ thiết bị dạy học; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp…để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với HS lớp 1. Bên cạnh đó, trường TH Chính Nghĩa thu tốt tiền hỗ trợ học buổi chiều HS lớp 1 là 140.000đ/1hs/1 tháng; còn trường TH Tiên Cát không thu tiền học buổi chiều HS lớp 1.
Hơn 60 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hơn 60 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất có thể để các Nhà báo, phóng viên làm tốt việc tác nghiệp, đưa tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhanh chóng, chính xác và đầy đủ; tỉnh Phú Thọ đã tổ chức đưa vào hoạt động Trung tâm Báo chí.
Phú Thọ: Phú Thọ: "Điệp khúc" trúng thầu sát giá ở huyện Lâm Thao
Dư luận tại huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) hoài nghi về một số gói thầu có nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước và các nguồn khác trị giá hàng tỷ đồng liên tục trúng thầu sát giá, tỷ lệ tiết kiệm thấp?

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-phao-hoa-no-tam-cao-nhan-dip-gio-to-hung-vuong-nam-2021-136517.html

In bài viết