Tặng quà cho người Việt gốc Lào và sinh viên Lào tại Buôn Đôn (Đắk Lắk) nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay

11:06 | 21/04/2021

Vừa qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay cho những hộ dân người Việt gốc Lào tại xã Krông Na.
Trao học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia Trường Đại học Kiên Giang nhân tết cổ truyền nước bạn Trao học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia Trường Đại học Kiên Giang nhân tết cổ truyền nước bạn
Ngày 14/4, tại huyện Châu Thành (Kiên Giang), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia đang học tập tại Đại học Kiên Giang.
Ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Chiều ngày 15/4/2021, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu với gần 60 lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021. Đồng thời thông qua Quyết định thành lập, ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc.

Quang cảnh buổi lễ.

Người Việt gốc Lào trên địa bàn huyện Buôn Đôn sinh sống tập trung chủ yếu ở xã Krông Na. Hàng năm cứ đến dịp Tết cổ truyền Bunpimay, Đảng bộ, chính quyền huyện lại tổ chức đón Tết theo nghi thức, phong tục cổ truyền cho bà con nhân dân nơi đây. Bunpimay – Hội năm mới là hội lớn nhất trong năm của các bộ tộc Lào; thực chất ngày hội này là mừng đón mùa mưa, đón nước của đồng bào, hay còn gọi là ngày hội tắm Phật, vì đó là một trong những nghi thức quan trọng mở đầu ngày hội.

Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk cùng các đại biểu thực hiện nghi thức tắm phật.

Cũng giống như mọi năm, năm nay Tết Bunpimay cũng có những hoạt động như: lễ đọc kinh mừng năm mới, nghi lễ tắm Phật; nghi lễ cầu vía, cột chỉ tay, thả hoa đăng, đắp tháp cát, Té nước và múa Lăm vông. Người dân và du khách tham dự còn được thưởng thức những tiết mục dân ca Lào hòa với những điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây, với nội dung ca ngợi mối tình hữu nghị đặc biệt của hai nước Việt Nam – Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Trung ương hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến bà con Lào đang cư trú, sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và trên địa bàn huyện Buôn Đôn nói riêng. Ông khẳng định việc tổ chức Tết truyền thống Bunpimay hằng năm cho bà con không chỉ thể hiện sự tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân các bộ tộc Lào mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là hoạt động nhằm bảo tồn, bổ sung, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tặng quà cho sinh viên người Lào đang học tập tại Tây Nguyên

Nhân dịp này Vụ địa phương 2, Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Đắk Lắk đã tặng 25 phần quà cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ sản xuất kinh doanh giỏi là người Việt gốc Lào nơi đây và sinh viên người Lào đang học tập tại Tây Nguyên; UBND huyện Buôn Đôn cũng đã tặng giấy khen cho 5 hộ gia đình tiêu biểu trong việc giữ gìn các bản sắc dân tộc của bộ tộc Lào tại địa phương.

HUFO tổ chức lễ hội đón tết cổ truyền của Campuchia - Lào - Myanmar -Thái Lan HUFO tổ chức lễ hội đón tết cổ truyền của Campuchia - Lào - Myanmar -Thái Lan
Sáng 14/4, tại chùa Phổ Minh (quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á TPHCM cùng Ban Phật giáo Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan năm 2021.
Nồng ấm tết Bunpimay của du học sinh, cán bộ nhân viên Lào tại Đà Nẵng Nồng ấm tết Bunpimay của du học sinh, cán bộ nhân viên Lào tại Đà Nẵng
Ngày 14/4/2021 (vào ngày 3/3 Tân Sửu), Lễ Đặt Bát và Tết cổ truyền BunPimay Lào tại chùa Tam Bảo (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã được các đơn vị, cơ quan tại Đà Nẵng tổ chức.
Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Đồng Tháp vui đón Tết cổ truyền 2021 Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Đồng Tháp vui đón Tết cổ truyền 2021
Chiều 14/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đến dự và chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (Vương quốc Campuchia) năm 2021, do Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức cho các lưu học sinh hai nước hiện đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế và Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Thu Hoài t/h

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-qua-cho-nguoi-viet-goc-lao-va-sinh-vien-lao-tai-buon-don-dak-lak-nhan-dip-tet-co-truyen-bunpimay-136496.html

In bài viết