Kiên Giang trao 360 triệu đồng cho kiều bào nghèo và người dân Campuchia

08:19 | 16/04/2021

Ngày 15/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, đoàn công tác Sở Ngoại vụ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang do ông Nguyễn Việt Thông, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Kiên Giang làm trưởng đoàn đã trao quà hỗ trợ cho kiều bào nghèo đang sinh sống, làm việc tại Vương quốc Campuchia và nhân dân Campuchia gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia.
Trao hơn 600 phần quà giúp cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 Trao hơn 600 phần quà giúp cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia vượt qua khó khăn do dịch COVID-19
Đồng Tháp: Tiếp tục hỗ trợ 200 triệu đồng cho người dân Campuchia phòng chống dịch Covid-19 Đồng Tháp: Tiếp tục hỗ trợ 200 triệu đồng cho người dân Campuchia phòng chống dịch Covid-19

Tại buổi trao quà, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Việt Thông gửi lời chúc đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia, kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Vương quốc Campuchia và nhân dân Campuchia đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đầm ầm, hạnh phúc, an toàn.

Kiên Giang trao 360 triệu đồng cho kiều bào nghèo và người dân Campuchia

Kiên Giang trao 360 triệu đồng cho kiều bào nghèo và người dân Campuchia.

Đoàn đã trao 300 triệu đồng đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao 60 triệu đồng cho Hội Người Việt tại 2 tỉnh Kep và Kampot để hỗ trợ kiều bào nghèo và người dân Campuchia.

Thay mặt kiều bào đang sinh sống tại Vương quốc Campuchia, ông Vũ Ngọc Lý, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia gửi lời cảm ơn chân thành đến Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Ngoại vụ Kiên Giang vì đã luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho kiều bào nghèo đang sống, làm việc tại Vương quốc Campuchia. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia sẽ trao tiền hỗ trợ cho các hộ kiều bào nghèo và người dân Campuchia dịp tết cổ truyền.

Chiều 13/4, có 7 ca mắc mới COVID-19 theo đường nhập cảnh tại Bến Tre, Kiên Giang và Đà Nẵng Chiều 13/4, có 7 ca mắc mới COVID-19 theo đường nhập cảnh tại Bến Tre, Kiên Giang và Đà Nẵng
7 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng, Bến Tre và Kiên Giang là các ca bệnh nhập cảnh đã cách ly ngay. Cả nước hiện có 2.714 ca bệnh.
Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc
Thành lập từ năm 2004, trải qua nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của người đứng đầu cùng tập thể các thành viên, đến nay Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang đã phát triển 20 Chi hội với 237 hội viên. Mỗi năm, Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang vận động, tài trợ hàng chục tỉ đồng cho công tác an sinh xã ở tại địa phương, đưa đơn vị này trở thành ngọn cờ đầu trong các Hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang trong công tác vận động phi Chính phủ, vận động tài trợ.
Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân
Một số hộ dân thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành ( Kiên Giang ) đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt nghiêm trọng do tình hình hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-giang-trao-360-trieu-dong-cho-kieu-bao-ngheo-va-nguoi-dan-campuchia-136400.html

In bài viết