Kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ sau START-3 hiện ra sao?

06:06 | 13/04/2021

Theo dữ liệu mới, Nga đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân và các tên lửa đạn đạo, trong khi Mỹ lại giảm số lượng này.
Mỹ phát hiện 2 máy bay Tu-142 của Nga trong vùng nhận dạng phòng không Alaska Mỹ phát hiện 2 máy bay Tu-142 của Nga trong vùng nhận dạng phòng không Alaska
Bộ sưu tập máy bay của ông Trump hiện giờ ra sao? Bộ sưu tập máy bay của ông Trump hiện giờ ra sao?

Sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START-3) được gia hạn, cuộc trao đổi dữ liệu đầu tiên về kho vũ khí hạt nhân của hai nước đã diễn ra giữa Nga và Mỹ. Điều này được nêu trong thông điệp của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ sau START-3 hiện ra sao?
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Nga. Ảnh: Internet

Nga và Mỹ đã cập nhật dữ liệu về các lực lượng hạt nhân chiến lược. Lần trao đổi thông tin cuối cùng giữa Moscow và Washington diễn ra vào năm ngoái, phản ánh dữ liệu về số lượng phương tiện mang vũ khí hạt nhân chiến lược và đầu đạn hạt nhân tính đến ngày 01/9/2020.

Cụ thể, theo dữ liệu mới, Nga đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân và các tên lửa đạn đạo, trong khi Mỹ lại giảm số lượng này. Theo báo cáo, Nga đã tăng thêm 9 đầu đạn hạt nhân, nâng tổng số đầu đạn hạt nhân của Nga lên 1.456 (vào tháng 9 năm ngoái là 1.447).

Mỹ đã giảm 100 đầu đạn hạt nhân, số lượng hiện tại là 1.357; vào tháng 9 năm 2020, báo cáo chỉ ra là1.457 đầu đạn.

Trong cùng thời gian, Nga đã đưa vào hoạt động 3 tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân, như vậy thời điểm hiện tai số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng của Nga là 517, số liệu tính đến tháng 9 năm ngoái là 510.

Mỹ cũng cho biết số lượng tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân giảm 24 chiếc, chỉ còn 651 tàu ngầm, so với tháng 9 năm 2020 là 675). Ngoài ra, Nga đã tăng thêm ba bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến lược, như vậy số lượng bệ phóng tên lửa của Nga hiện tại bằng 767.

Ngược lại, Mỹ cũng cho biết rằng số lượng bệ phóng của họ không thay đổi so với kỳ báo cáo trước đó và vẫn giữ nguyên 800 bệ phóng.

Mỹ rút 1/3 số bom hạt nhân ra khỏi châu Âu do thiếu chỗ chứa Mỹ rút 1/3 số bom hạt nhân ra khỏi châu Âu do thiếu chỗ chứa

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kho-vu-khi-hat-nhan-cua-nga-va-my-sau-start-3-hien-ra-sao-136048.html

In bài viết