Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Học viện Chính trị khu vực II và Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc tại Việt Nam

13:52 | 10/04/2021

Học viện Chính trị khu vực II và Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc tại Việt Nam thống nhất tăng cường hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cũng như nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao tại Học viện.
Tổ chức Chiếc nơ hoà bình (Hàn Quốc) trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo huyện Tây Hòa (Phú Yên) Tổ chức Chiếc nơ hoà bình (Hàn Quốc) trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo huyện Tây Hòa (Phú Yên)
Hàng loạt hoạt động độc đáo trong “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam 2021” Hàng loạt hoạt động độc đáo trong “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam 2021”
Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II tiếp và trao đổi với Đoàn công tác của Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc
Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II tiếp và trao đổi với Đoàn công tác của Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc.

Sáng 9/4, Đoàn công tác của Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc tại Việt Nam, do ông Choi Chang Young – Phó Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II. Tham dự đoàn còn có sự tham gia của bà Nguyễn Thuý Nga - đại diện Văn phòng đại diện phía Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tiếp và trao đổi với đoàn có PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Học viện: Ban Tổ chức – Cán bộ, Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Học viện.

Tại buổi tiếp đón, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng đã giới thiệu với Đoàn về những thành tựu, thế mạnh của Học viện. Học viện Chính trị khu vực II vừa là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức về trình độ lý luận chính trị, cũng là nơi có môi trường cảnh quan sạch đẹp, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nhà thi đấu, sân bóng... phục vụ hoạt động rèn luyện thể thao sau mỗi giờ học tập, giờ làm việc. Đồng thời, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng cũng chia sẻ, Lãnh đạo Học viện rất quan tâm đến việc tăng cường giao lưu, hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Hàn Quốc.

Thay mặt Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Choi Chang Young đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Học viện dành cho Đoàn; đồng thời, mong muốn góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao tại Học viện trong thời gian sắp tới như xây dựng chương trình đào tạo đánh golf và tổ chức những giải đấu giao hữu bóng đá….

PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng hy vọng Đoàn sẽ giúp Học viện kết nối, mở rộng mối quan hệ hợp tác với những tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cũng như nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao tại Học viện.

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc: tạo cơ hội, môi trường giao lưu ngôn ngữ, văn hóa giữa Việt - Hàn Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc: tạo cơ hội, môi trường giao lưu ngôn ngữ, văn hóa giữa Việt - Hàn
Tổ chức COPION (Hàn Quốc) tài trợ 3 phòng học cho trẻ em nghèo tỉnh Đồng Nai Tổ chức COPION (Hàn Quốc) tài trợ 3 phòng học cho trẻ em nghèo tỉnh Đồng Nai

Khanh Trinh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-giao-luu-hop-tac-giua-hoc-vien-chinh-tri-khu-vuc-ii-va-hiep-hoi-the-thao-han-quoc-tai-viet-nam-135811.html

In bài viết