Tổ chức COPION (Hàn Quốc) tài trợ 3 phòng học cho trẻ em nghèo tỉnh Đồng Nai

13:53 | 01/04/2021

Ngày 31/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND H.Tân Phú đã tổ chức lễ bàn giao dự án xây dựng 3 phòng học mới trị giá 2 tỷ đồng tại xã Tà Lài, H.Tân Phú.
22 tỷ đồng xây dựng 22 tỷ đồng xây dựng "Ngôi trường hy vọng Samsung " tại Đồng Nai
Sinh viên Lào đón Tết Tân Sửu ấm áp nghĩa tình tại nhiều tỉnh thành trên cả nước Sinh viên Lào đón Tết Tân Sửu ấm áp nghĩa tình tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở 2, Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tà Lài, H.Tân Phú. (Ảnh: Báo Đồng Nai)
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tặng quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở 2, Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tà Lài, H.Tân Phú. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Dự án được thực hiện từ cuối năm 2020 với nguồn kinh phí do tổ chức phi chính phủ COPION và Tập đoàn LS của Hàn Quốc tài trợ 1,5 tỷ đồng. Ngoài số tiền tài trợ, UBND H.Tân Phú cũng cấp kinh phí đối ứng 500 triệu đồng để thực hiện dự án.

Công trình gồm các hạng mục: 3 phòng học, 1 nhà vệ sinh, bồn hoa, cây cảnh. Cùng các trang thiết bị kèm theo là 57 bàn giáo viên - học sinh, 111 ghế ngồi, 3 tủ sách… Khi được đưa vào sử dụng, dãy phòng học này sẽ phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh thuộc cơ sở 2, Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tà Lài với đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở 2, Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tà Lài.

Trước đó, Tập đoàn LS và tổ chức COPION của Hàn Quốc cũng đã tài trợ dự án "Nâng cấp và tài trợ trang thiết bị cho phòng y tế học đường" tại 17 trường tiểu học tại 5 tỉnh, thành của Việt Nam, gồm Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Đồng Nai và Vĩnh Long đã được triển khai và hoàn thành trong tháng 11/2020.

Dự án được thực hiện từ tháng 5 năm nay, thay thế cho các chương trình tình nguyện của Tập đoàn LS bị hủy do dịch COVID-19. Đối tượng thụ hưởng là những trường tiểu học được Tập đoàn LS tài trợ xây mới trường hoặc lớp học trong dự án "Trường học mơ ước LS" 6 năm qua (2013-2019).

Cụ thể, mỗi trường tiểu học được hỗ trợ kinh phí khoảng 100 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp phòng y tế đã xuống cấp, mua sắm các trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Bên cạnh đó, các trường còn được tài trợ vật phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 như khẩu trang, xà phòng rửa tay, gel sát khuẩn. Dự án kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường học tập cho các em học sinh, cũng như giúp các trường học phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Trần Thanh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai Ông Trần Thanh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-copion-han-quoc-tai-tro-3-phong-hoc-cho-tre-em-ngheo-tinh-dong-nai-135093.html

In bài viết