Kiên Giang:

Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ tin báo của ngư dân

21:11 | 31/03/2021

Từ tin báo của ngư dân, lực lượng Đồn biên phòng Gành Dầu (TP Phú Quốc, Kiên Giang) đã phối hợp bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng đường biển.
Bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo mới tại Sóc Trăng, Bình Phước và Kiên Giang Bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo mới tại Sóc Trăng, Bình Phước và Kiên Giang
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Tiên Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Tiên

Ngày 31/3, cơ quan chức năng TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bằng đường biển, đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ tin báo của ngư dân
Người nhập cảnh trái phép tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 30/3, trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ tuần tra kiểm soát trên biển của Đồn biên phòng Gành Dầu (TP Phú Quốc) nhận được tin báo của ngư dân đang đánh bắt hải sản ở gần hòn Thầy Bói phát hiện một xuồng composite chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện khả nghi.

Ngay lập tức, Tổ tuần tra phối hợp với tàu ngư dân yêu cầu xuồng composite dừng lại để kiểm tra. Kết quả phát hiện trên xuồng có 5 người gồm: Lê Văn Hai (37 tuổi, quê Kiên Giang), Dư Kim Hia (5 tuổi, con ruột Hai), Phạm Thu Hà (45 tuổi, quê Tuyên Quang), Lương Thị Hậu (18 tuổi, quê Điện Biên), Lương Thị Hơn (31 tuổi, quê Đắk Nông); tất cả đều sinh sống và làm việc ở Campuchia.

Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ tin báo của ngư dân
5 người nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly tập trung.

Theo lời khai ban đầu, những người này đang sinh sống và làm việc tại thành phố Xihanouk Ville, Campuchia do lo ngại dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Campuchia nên quyết định dùng xuồng máy nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Nhưng khi đến, xuồng máy đi đến gần hòn Thầy Bói thì bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về Đồn biên phòng Gành Dầu làm việc.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, 5 người này được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Tiên Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Tiên
Ngày 19/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Ông Đoàn Văn Tiến được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Ông Đoàn Văn Tiến được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc
Ngày 19/3, Hội đồng Nhân dân TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) khoá I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất - kỳ họp chuyên đề và tổng kết nhiệm kỳ.
Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trên đảo xa đi bầu cử Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trên đảo xa đi bầu cử
Chiều 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đến làm việc với tỉnh Kiên Giang về tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-hien-5-nguoi-nhap-canh-trai-phep-bang-duong-bien-tu-tin-bao-cua-ngu-dan-135033.html

In bài viết