Đà Nẵng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố

20:50 | 29/03/2021

46 năm sau ngày giải phóng, Đà Nẵng từng ngày từng giờ “thay da đổi thịt” một cách mạnh mẽ và với những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội.
Cứu nạn thành công hai thuyền viên trên vùng biển Đà Nẵng Cứu nạn thành công hai thuyền viên trên vùng biển Đà Nẵng
Vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 23/3, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải) đã đưa hai thuyền viên bị nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Nam về bờ tại thành phố Đà Nẵng an toàn.
Hai đối tượng truy nã bị bắt khi trốn khỏi nhà tạm giữ Hai đối tượng truy nã bị bắt khi trốn khỏi nhà tạm giữ
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã đang trên đường lẩn trốn.
Đà Nẵng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố
Đà Nẵng đang vươn mình trở thành một đô thị phát triển nhanh.

Những năm trở lại đây, Đà Nẵng vươn mình trở thành một đô thị phát triển nhanh và mạnh mẽ. Từ một thành phố nhỏ, Đà Nẵng đã trở mình đón bạn bè trong nước và quốc tế và sánh vai với các đô thị lớn ở các quốc gia trên thế giới với tốc độ phát triển luôn trong top đầu cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2021), thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thành phố trong thời gian đến như: công bố các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng; bầu cử Đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026,... Khắp các tuyến phố đều mang không khí rộn ràng, sinh động và rực rỡ hơn với các pa-nô, áp phích, phướn,...

Đà Nẵng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố

Các tấm phướn với màu sắc rực rỡ được treo khắp nơi trong thành phố.

Ngày 29-3, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ công bố các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng. UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025. Theo đó, danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025 có 57 dự án ở 9 lĩnh vực.

Đà Nẵng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố

Năm 2021, thành phố kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng (29/3/1975 - 29/3/2021. Trong ảnh: Pa-nô chào mừng kỷ niệm 46 năm giải phóng thành phố được đặt tại vòng xoay Đống Đa - Trần Phú.

Đà Nẵng đã và đang đổi thay với hàng loạt điểm nhấn, những con đường mới mở, hàng loạt nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, văn phòng, tòa nhà cao ốc... theo đó mọc lên làm thành phố ngày càng trở nên văn minh và hiện đại. Vào ban đêm, ánh điện tỏa sáng lung linh khắp nơi trên các con phố và trong các khách sạn cao cấp của Đà Nẵng. Đà Nẵng đã có những thay đổi mạnh mẽ, trong đó nổi bật và dễ nhận thấy là vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị. Từ chỗ cả thành phố chỉ có vỏn vẹn hơn 360 con đường có tên, giờ đây đã có hàng nghìn con đường có tên; hàng nghìn khu dân cư, hàng trăm khu đô thị mới ra đời.

Đà Nẵng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố
Một góc TP Đà Nẵng về đêm.

Đà Nẵng đã chứng minh sự đúng đắn, tính hoàn chỉnh thực tiễn của quy hoạch chung. Phải thừa nhận rằng, quy hoạch đã đem lại bộ mặt đô thị mới, cuộc sống mới cho hơn 1,2 triệu người dân Đà Nẵng.

Dấu ấn chuyển mình mạnh mẽ của Đà Nẵng, có sự bứt phá ngoạn mục của du lịch thành phố bên sông Hàn, nhờ sự đóng góp của các nhà đầu tư lớn. Đà Nẵng là thành phố phát triển về du lịch có khá nhiều khu vui chơi giải trí hấp dẫn nhằm phục vụ nhu cầu của du khách như: Bãi biển Mỹ Khê, bãi tắm Non Nước, Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Thác nước Hòa Phú Thành, Bà Nà Hills, Chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, Công viên châu Á, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Ngũ Hành Sơn, Đồng Nghệ,…

Đà Nẵng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố
Cầu vượt Ngã ba Huế.

Ngày 29/3, người dân thành phố biển Đà Nẵng hân hoan kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng quê hương. Dịp này, thành phố đón nhiều tin vui. Ngày 15/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Ký quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng – phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Đúng dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng, thành phố Đà Nẵng đón nhận tin vui khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu, lập Đề án xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm tài chính khu vực. Những chủ trương này được kỳ vọng sẽ đưa Đà Nẵng vươn lên tầm cao mới.

46 năm sau ngày giải phóng, Đà Nẵng từng ngày từng giờ “thay da đổi thịt” một cách mạnh mẽ và với những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội, Đà Nẵng đang khẳng định vị thế quan trọng ở khu vực miền Trung, trở thành một đô thị thực sự đáng sống.

DAFO, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan trao đổi về các hoạt động kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao DAFO, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan trao đổi về các hoạt động kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Buổi làm việc này nhằm chuẩn bị tổ chức “Hội thảo quốc tế kết hợp triển lãm ảnh về tăng cường tình hữu nghị và kết nối thương mại - đầu tư - du lịch Đà Nẵng - Thái Lan” vào tháng 7/2021.
Đà Nẵng, Cao Bằng, Tuyên Quang điều động, bổ nhiệm nhân sự mới Đà Nẵng, Cao Bằng, Tuyên Quang điều động, bổ nhiệm nhân sự mới
TP. Đà Nẵng và các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang vừa kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho một số cán bộ, lãnh đạo mới ở nhiều cơ quan, đơn vị.
Đà Nẵng: Ở ghép cùng du khách tại homestay, một thanh niên nhiều lần trộm tài sản Đà Nẵng: Ở ghép cùng du khách tại homestay, một thanh niên nhiều lần trộm tài sản
Thanh niên này đã dùng giấy tờ giả của một người khác thuê trọ ở các homestay và khách sạn, để không ai truy lùng được tung tích của mình sau khi trộm cắp.

Minh Ngọc - Nguyên Thảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-ky-niem-46-nam-ngay-giai-phong-thanh-pho-134817.html

In bài viết