An Giang: Bắt đối tượng đưa đón người xuất cảnh trái phép, giá 500.000 đồng/người

06:49 | 20/03/2021

Từ tháng 4/2020, Nguyễn Văn Khanh nhiều lần đưa đón người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với tiền công 500.000 đồng/người; Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Khanh về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang: Liên tiếp 2 trường hợp người dân bị rắn cực độc tấn công An Giang: Liên tiếp 2 trường hợp người dân bị rắn cực độc tấn công
Ngày 18/3, Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và tích cực điều trị 2 bệnh nhân đến từ An Giang bị rắn Chàm quạp cắn trong tình trạng rất nặng.

Chiều 19/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1988, cư trú xã Phú Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

An Giang: Bắt đối tượng đưa đón người xuất cảnh trái phép, giá 500.000 đồng/người
Đối tượng Nguyễn Văn Khanh tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Khanh quen biết với một đối tượng tên Bình (ở Campuchia). Từ tháng 4/2020, Khanh nhiều lần đón khách từ thành phố Châu Đốc (An Giang) để đưa lên xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang giao cho Bình tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với tiền công là 500.000 đồng/người.

An Giang: Bắt đối tượng đưa đón người xuất cảnh trái phép, giá 500.000 đồng/người
13 người ( có quốc tịch Trung Quốc) bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ ngày 7/3.

Tối ngày 6/3, Khanh thông qua một người bạn liên hệ thuê xe ôtô 16 chổ biển kiểm soát 67B-012.68 do tài xế Nguyễn Phương Hùng, sinh năm 1986, cư trú khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc điều khiển để sang thị xã Tân Châu (An Giang) rước 13 người (có quốc tịch Trung Quốc) sang thành phố Châu Đốc. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 7/3, tài xế Nguyễn Phương Hùng sau khi rước 13 người Trung Quốc về đến khu vực khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, trong lúc đợi một người lạ trên xã biên giới Khánh Bình xuống để giao lại và nhận tiền công thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 13 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Sĩ quan trẻ luôn hết mình vì người dân biên giới Sĩ quan trẻ luôn hết mình vì người dân biên giới
Gần 6 năm công tác tại BĐBP thành phố (TP) Hồ Chí Minh, Thượng úy Nguyễn Quang Trung, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP TP Hồ Chí Minh luôn là một cán bộ trẻ năng động, một thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết trong công tác, không ngại khó khăn, vất vả, hết lòng giúp đỡ bà con nghèo. Năm 2020, anh vinh dự được bình chọn là 1 trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của BĐBP.
Rộn ràng chợ phiên vùng biên Rộn ràng chợ phiên vùng biên
Mặc dù, là chợ tự phát và họp vào chủ nhật hàng tuần những chợ phiên Ham Xoong xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã trở thành địa điểm thu hút nhiều người dân, du khách thập phương tới thăm quan mua bán, trao đổi nông sản địa phương.
Người phụ nữ ôm 2 kg ma tuý đá qua biên giới, lĩnh án chung thân Người phụ nữ ôm 2 kg ma tuý đá qua biên giới, lĩnh án chung thân
Ngày 12/3, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Leang Davy (tên gọi khác Phan Thị Lan), sinh năm 1970, trú tại huyện Prek Prosop, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia, tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Thành Thật - Nghiên Túc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-giang-bat-doi-tuong-dua-don-nguoi-xuat-canh-trai-phep-gia-500000-dongnguoi-134112.html

In bài viết