Hội Hữu nghị Việt-Lào ủng hộ nhân dân tỉnh Phongsaly (Lào) 21.000 USD xây trường học

11:23 | 20/03/2021

Chiều 19/3, tại trụ sở Cục Đối ngoại (Bộ Quốc Phòng), Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã tổ chức buổi lễ bàn giao số tiền 21.000 USD quyên góp ủng hộ của đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam để xây dựng trường học tại tỉnh Phongsaly cho Đoàn Tùy viên Quốc phòng Lào.
Hơn 300 hình ảnh, hiện vật quý về tình đoàn kết, hợp tác tin cậy, hiệu quả của công an Việt - Lào Hơn 300 hình ảnh, hiện vật quý về tình đoàn kết, hợp tác tin cậy, hiệu quả của công an Việt - Lào
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thế hệ trẻ Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thế hệ trẻ
Hội Hữu nghị Việt-Lào ủng hộ nhân dân tỉnh Phongsaly (Lào) 21.000 USD xây trường học
Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt - Lào (bên phải) bàn giao số tiền 21.000 USD quyên góp ủng hộ xây dựng trường học tại tỉnh Phongsaly cho Đoàn Tùy viên Quốc phòng Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào cho biết số tiền 21.000 USD là sự đóng góp, ủng hộ của đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam gồm các cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng giúp cách mạng Lào, thân nhân liệt sỹ hi sinh trên chiến trường Lào, đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.

“Đây là món quà chứa đựng tình cảm chân thành, chúng tôi mong muốn đóng góp cùng với Bộ Quốc Phòng Lào xây dựng trường phổ thông bản Phe (huyện Mường Mày, tỉnh Phongsaly). Chúng tôi cho rằng, nếu như trước đây, quân đội hai nước đã sát cánh bên nhau cùng chiến đấu xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì nay, chúng ta lại tiếp tục sát cánh bên nhau chăm lo cho thế hệ tương lai, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục” - ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào được xây đắp bằng xương máu của thế hệ cha ông chúng ta. Đến thời điểm hiện tại, những người tham gia quân tình nguyện tại Lào tuổi đều đã cao nhưng tình cảm gắn bó với đất nước và nhân dân Lào vẫn đầy ắp, và lan tỏa cho các thành viên khác trong gia đình. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng bày tỏ tin tưởng rằng thông qua các hoạt động ý nghĩa, và sự lan tỏa rộng lớn, tình cảm gắn bó Việt-Lào sẽ ngày càng bền chặt, lưu truyền qua các thế hệ, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hội Hữu nghị Việt-Lào ủng hộ nhân dân tỉnh Phongsaly (Lào) 21.000 USD xây trường học
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào (phải) trao đổi với Đại tá Vông Xay In Thạ Khăm, Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam.

Tiếp nhận số tiền chuyển giao từ Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại tá Vông Xay In Thạ Khăm, Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam thay mặt Bộ Quốc phòng Lào gửi lời cảm ơn tới Hội Hữu nghị Việt-Lào và các cựu quân tình nguyện đã ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Lào nói chung và nhân dân tỉnh Phongsaly nói riêng. Đại tá Vông Xay In Thạ Khăm cho biết sẽ chuyển số tiền này về nước, bàn giao trực tiếp cho Bộ Quốc phòng để xây dựng trường phổ thông bản Phe (tỉnh Phongsaly).

Trong thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt-Lào đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần thúc đẩy tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và nhân dân hai nước nói riêng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới cũng như ở Việt Nam và Lào, tháng 4/2020, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã vận động các tổ chức thành viên, hội viên của Hội ủng hộ và trao tặng đội ngũ y bác sĩ, nhân dân Lào 500 bộ quần áo bảo hộ y tế; 18,5 nghìn khẩu trang, trong đó có 17,5 nghìn khẩu trang y tế và 1 nghìn khẩu trang vải kháng khuẩn.

Trước đó, Hội Hữu nghị Việt - Lào đã phối hợp với Hội Hữu nghị Lào - Việt đã vận động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Kanchia tỉnh Sê-koong - người đã có công cứu sống anh bộ đội tình nguyện Việt Nam (trao tặng cho bà vào năm 2019).

Công an Việt - Lào thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị bằng giao lưu bóng đá Công an Việt - Lào thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị bằng giao lưu bóng đá
HUFO trao quà cho sinh viên Lào, Campuchia học tập tại TP.HCM HUFO trao quà cho sinh viên Lào, Campuchia học tập tại TP.HCM

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-lao-ung-ho-nhan-dan-tinh-phongsaly-lao-21000-usd-xay-truong-hoc-134101.html

In bài viết