Sự nghiệp cách mạng cùng tư tưởng lớn lao của Tổng Tư lệnh Hugo Chávez vẫn còn nguyên giá trị

17:09 | 08/03/2021

Mới đây, tại Hà Nội, Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm 8 năm ngày mất của Tổng Tư lệnh Hugo Chávez (05/3/2013-05/3/2021).
Bảo tàng Lịch sử quân sự tiếp nhận gần 60 hiện vật của chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia Bảo tàng Lịch sử quân sự tiếp nhận gần 60 hiện vật của chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia
Ngày 7/1, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia đã bàn giao Huân chương sao vàng và hiện vật, tài liệu của lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989 cho bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Nhiều tư liệu, hình ảnh quý về ông Lê Văn Hiến - vị Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Lào Nhiều tư liệu, hình ảnh quý về ông Lê Văn Hiến - vị Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Lào
Mới đây, tại Bảo tàng Cayson Phomvihan (Lào), Cục Xuất bản và phát hành sách Quốc gia - Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào đã tổ chức họp báo ra mắt cuốn sách “Ngài Lê Văn Hiến, Đại sứ Việt Nam tại Lào”, do Tiến sĩ Singthoong Singhabannha làm chủ biên.
Sự nghiệp cách mạng cùng tư tưởng lớn lao của Tổng Tư lệnh Hugo Chávez vẫn còn nguyên giá trị
Tại sự kiện, chân dung Tổng Tư lệnh Hugo Chavez và những di sản của ông để lại được giới thiệu chân thực và xúc động qua những thước phim tư liệu.

Tròn 8 năm kể từ ngày Tổng thống, Tổng tư lệnh Hugo Chavez Frias qua đời (5/3/2013- 5/3/2021), sự nghiệp cách mạng cùng tư tưởng lớn lao của ông vẫn còn nguyên giá trị. Cuộc cách mạng do Tổng thống Hugo Chávez Frias khởi xướng và lãnh đạo đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động Venezuela; là nguồn cổ vũ, động viên phong trào cánh tả và tiến bộ không chỉ ở Mỹ Latinh mà còn trên toàn thế giới.

Sự nghiệp cách mạng cùng tư tưởng lớn lao của Tổng Tư lệnh Hugo Chávez vẫn còn nguyên giá trị
Ông Lê Duy Truyền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Lê Duy Truyền cho biết, sinh thời, Tổng thống Hugo Chávez đã dành những tình cảm đặc biệt thân tình cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Ông đã truyền tình cảm anh em, đồng chí ấy cho nhân dân Venezuela, góp phần to lớn trong việc củng cố và tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Hội Lê Duy Truyền nhấn mạnh: “Nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Tổng thống Hugo Chavez dành cho Việt Nam. Cảm ơn nhân dân Venezuela luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Chúng tôi không quên hành động dũng cảm, bất chấp hiểm nguy của các chiến sỹ du kích thành Caracas năm xưa bắt viên sỹ quan Mỹ với mục đích giải thoát cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi”.

Ông Lê Duy Truyền khẳng định Hội Hữu nghị Việt Nam – Venezuela nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung luôn ở bên cạnh nhân dân Venezuela và nguyện làm hết sức mình góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhân dân Việt Nam phản đối sự can thiệp của bên ngoài vào công việc nội bộ của Venezuela và mong rằng sự ổn định, phát triển sẽ sớm được lập lại tại Venezuela.

Cố Tổng thống Hugo Chavez là hiện thân của tư tưởng cách mạng Simon Bolivar với quyết tâm xây dựng đất nước Venezuela theo Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI, đem lại cuộc sống ấm no và hòa bình cho tầng lớp người dân. Cố Tổng thống Chavez còn được cả thế giới biết đến với khả năng diễn thuyết nhiều giờ đồng hồ cùng tài hùng biện của một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm.

Sự tín nhiệm và ủng hộ của người dân Venezuela đối với ông còn thể hiện qua 3 cuộc bầu cử. Tháng 12/1998, ông đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên với 56% phiếu bầu và trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất Venezuela khi nhậm chức ở tuổi 44.

Hai năm sau, ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử trước thời hạn trong khuôn khổ hiến pháp mới do ông thúc đẩy (với 56,9% số phiếu ủng hộ); tiếp tục tái cử lần thứ hai vào năm 2006 (với 62,8% số phiếu). Trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 10/2012, ông đã giành chiến thắng để đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Trong sự nghiệp chính trị, cố Tổng thống Chavez đã vượt qua cuộc đảo chính kéo dài 47 giờ đồng hồ do giới chức quân đội và doanh nghiệp tiến hành hồi tháng 11/2002. Nỗ lực của phe đối lập đòi phế truất ông trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2004 cũng thất bại.

Năm 2009, ông lại vượt qua cuộc trưng cầu ý dân khác về giới hạn thời gian cầm quyền của tổng thống, qua đó cho phép ông tiếp tục nắm quyền. Sự ra đi của ông chấm dứt 14 năm cầm quyền với nhiều dấu ấn, thành tích đã đưa ông trở thành một "người con Mỹ Latinh vĩ đại," một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong các nước đang phát triển và trên toàn thế giới.

Ông qua đời ngày 5/3/2013 tại bệnh viện quân y Carlos Arvelo ở thủ đô Caracas sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà NộiĐại sứ quán Lào tại Việt Nam, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Ngày 4/1/2021, Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao sự ủng hộ to lớn của Việt Nam giúp Campuchia giành lại tự doThủ tướng Hun Sen đánh giá cao sự ủng hộ to lớn của Việt Nam giúp Campuchia giành lại tự do
Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Thủ tướng Campuchia có bài viết những dấu mốc lịch sử và công lao của Quân tình nguyện.
Đại tướng Lê Đức Anh: Trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạngĐại tướng Lê Đức Anh: Trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng
Với 99 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/su-nghiep-cach-mang-cung-tu-tuong-lon-lao-cua-tong-tu-lenh-hugo-chavez-van-con-nguyen-gia-tri-133033.html

In bài viết