Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng vật tư y tế, tiền mặt ủng hộ nhân dân Campuchia chống COVID-19

16:55 | 04/03/2021

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tới Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam trao tặng số tiền và vật tư y tế mà Hội và các tổ chức thành viên của Hội quyên góp được nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ nhân dân Campuchia phòng, chống dịch COVID-19.
Đồng Tháp trao khẩu trang, nước sát khuẩn hỗ trợ bà con gốc Việt ở Campuchia chống dịch COVID-19 Đồng Tháp trao khẩu trang, nước sát khuẩn hỗ trợ bà con gốc Việt ở Campuchia chống dịch COVID-19
An Giang hỗ trợ 10.000 khẩu trang y tế, 20 chai sát khuẩn cho bà con gốc Việt ở Campuchia An Giang hỗ trợ 10.000 khẩu trang y tế, 20 chai sát khuẩn cho bà con gốc Việt ở Campuchia
Trao tặng hơn 262.000 khẩu trang ủng hộ nhân dân Campuchia chống dịch COVID-19
Quang cảnh buổi trao tặng.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có: Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Vũ Vương Việt, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; bà Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Hà Nội; ông Lã Văn Nho, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội, bà Yos Bopha, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Chùa Tháp… và đông đảo các thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Về phía Campuchia có ngài Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Trao tặng hơn 262.000 khẩu trang ủng hộ nhân dân Campuchia chống dịch COVID-19
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia trao tặng 200.000 khẩu trang y tế hỗ trợ nhân dân Campuchia phòng, chống dịch COVID-19.

Tại lễ trao tặng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã thăm hỏi, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh. Đồng thời, bà hy vọng, món quà ủng hộ bao gồm 262.500 khẩu trang y tế, 100 áo choàng y tế và 20 triệu đồng sẽ góp phần giúp đỡ, động viên nhân dân Campuchia trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng bày tỏ sự tin tưởng đất nước Campuchia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen sẽ sớm vượt những khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Trao tặng hơn 262.000 khẩu trang ủng hộ nhân dân Campuchia chống dịch COVID-19
Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội lên trao tặng 20.000 khẩu trang y tế.

Bày tỏ cảm ơn chân thành đến nhân dân Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã dành những tình cảm quý báu cho người dân Campuchia, Đại sứ Chay Navuth nhấn mạnh, số thiết bị y tế này là món quà to lớn, ý nghĩa và sự giúp đỡ kịp thời, là nguồn động viên tinh thần giúp Campuchia vượt qua giai đoạn khó khăn.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang trọng, thân tình. Đại sứ Chay Navuth nhấn mạnh, sẽ cố gắng gửi các thiết bị y tế nói trên đến các đơn vị chức năng của Campuchia sớm nhất.

Danh sách các doanh nghiệp, thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia quyên góp trong đợt này gồm: Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng (tặng 200.000 khẩu trang); Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia (tặng 25.000 khẩu trang); Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia thành phố Hà Nội (tặng 12.500 khẩu trang và 100 áo choàng y tế); Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 (tặng 20.000 khẩu trang); Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Chùa Tháp (tặng 5.000 khẩu trang); Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2 (tặng 20.000.000 đồng).
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trao tặng 18.000 khẩu trang y tế cho cộng đồng người Việt Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trao tặng 18.000 khẩu trang y tế cho cộng đồng người Việt
Ấn Độ trao tặng 3.000 bộ đồ dùng cá nhân cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung Việt Nam Ấn Độ trao tặng 3.000 bộ đồ dùng cá nhân cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-tang-vat-tu-y-te-tien-mat-ung-ho-nhan-dan-campuchia-chong-covid-19-132694.html

In bài viết