Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 4/3: Xuân Trường tỏa sáng, HAGL thắng đậm đội hạng Nhì

07:10 | 04/03/2021

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 4/3: Xuân Trường tỏa sáng, HAGL thắng đậm đội hạng Nhì; HLV Park Hang-seo đề xuất đưa ĐTVN ra nước ngoài tập huấn; Văn Lâm có thể không đến Nhật như dự kiến...là những tin chính đáng chú ý.
Tin Bóng đá Việt ngày 3/3: SLNA quyết xong tương lai Văn Quyến Tin Bóng đá Việt ngày 3/3: SLNA quyết xong tương lai Văn Quyến
Tin Bóng đá Việt ngày 3/3: SLNA quyết xong tương lai 'Cậu bé vàng' Văn Quyến; CLB Quảng Nam được đầu tư gần 150 tỷ đồng...là những tin chính đáng chú ý.
Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 3/3: Thắng đậm Wolves, Man City bỏ xa MU mấy điểm? Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 3/3: Thắng đậm Wolves, Man City bỏ xa MU mấy điểm?
Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 3/3: Chiến thắng 4-1 trước Wolves ở vòng 29 sớm, Man City đã tiến gần hơn chức vô địch Ngoại hạng Anh và bỏ xa đội xếp thứ nhì là MU với khoảng cách quá xa.

Xuân Trường tỏa sáng, HAGL đánh bại đội hạng Nhì

Nhằm chuẩn bị cho vòng 3 V-League với cuộc tiếp đón Bình Định trên sân Pleiku vào lúc 17h00 ngày 14/3 tới, đội bóng phố Núi đã tổ chức trận giao hữu mang tính tổng duyệt với Công an Nhân dân. 90 phút được chia làm 3 hiệp đấu. HLV Kiatisak Senamuang chủ động dùng đội hình phục khi đấu với CAND, đội bóng ở hạng đấu thấp hơn. Nhưng sự chủ quan của lực lượng phụ bên phía HAGL trả giá đắt. Hai cầu thủ được HAGL cho Công an Nhân dân mượn là Đinh Thanh Bình và Lương Hoàng Nam đã giúp đội bóng này vươn lên dẫn 2-0 trước đội bóng phố Núi.

Sang hiệp 2 và 3, HLV Kiatisak lần lượt tung đội hình chính vào sân. Kết quả, HAGL ghi liên tiếp 5 bàn thắng do công của Châu Ngọc Quang, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Brandao Washington và Trần Minh Vương.

HLV Park Hang-seo đề xuất đưa ĐTVN ra nước ngoài tập huấn

Tại buổi làm việc với đội ngũ trợ lý sáng ngày 3/3, HLV Park Hang Seo đã bày tỏ điều ông quan tâm bậc nhất đó là tìm được địa điểm hợp lý để ĐT Việt Nam tập trung nhằm làm quen với điều kiện thời tiết. Sở dĩ ông Park đặc biệt lưu tâm đến vấn đề này là bởi rất có thể các trận đấu còn lại của bảng G sẽ được tổ chức tập trung tại Thủ đô Dubai (UAE). Theo thông tin mới nhất, hiện nay, Thái Lan và UAE đã làm đơn gửi đến AFC xin đăng cai các trận đấu bảng G nhưng kèm theo điều kiện mà Thái Lan có thể không được lựa chọn.

Theo kế hoạch dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân ngày 23/5 và nếu tập trung ở Hà Nội thời điểm đó cũng chưa phải đỉnh điểm của nắng nóng mùa Hè. Trong trường hợp ĐT Việt Nam không hội quân ở Hà Nội thì sẽ có thêm các phương án là Đà Nẵng, Nha Trang, BRVT hoặc TP.HCM. Các địa phương này thường có nắng nóng đợt cuối tháng 5 và quan trọng nhất có hệ thống cơ sở vật chất lưu trú, sân bãi tập luyện hiện đại. HLV Park Hang Seo sẽ đề xuất lên VFF để lựa chọn địa điểm tập huấn phù hợp với kế hoạch của mình. Tất nhiên, việc đề xuất sẽ diễn ra sau ngày 15/3 tới đây, bởi lúc đó AFC mới chốt nơi đăng cai các trận đấu bảng G.

Văn Lâm có thể không đến Nhật như dự kiến

Người đại diện Andrey Grushin chưa thể trả lời câu hỏi khi nào Văn Lâm có thể bay đến Osaka. Thủ thành gốc Việt vẫn đang ở Thái Lan cùng bạn gái, duy trì tập luyện và chờ đợi tin tức mới nhất từ Nhật Bản. Hôm 3/3, Trang Japantimes đưa tin nhà chức trách ở thủ đô Tokyo dự kiến tăng tình trạng khẩn cấp lên thêm 2 tuần nữa. Họ đang đề nghị Thủ tướng Yoshihide Suga phê duyệt yêu cầu này nhằm hạn chế nguồn lây.

Theo dự kiến ban đầu, Văn Lâm hoàn toàn có thể sang Nhật Bản khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Tuy nhiên, với việc tình trạng này có thể kéo dài thêm 2 tuần nữa, Cerezo Osaka chưa thể đón anh sang. Đội bóng của Văn Lâm khởi đầu thuận lợi trong ngày J1 League khởi tranh. Cerezo Osaka giành chiến thắng 2-0 trước Kashiwa Reysol hôm 27/2. Ở trận đấu bù vòng 11 chiều 3/3, đội sẽ làm khách của Kawasaki.

CLB Bình Dương quên đăng ký Lê Văn Sơn

Danh sách đăng ký 27 cầu thủ ở lượt đi mùa giải V-League 2021 của CLB Bình Dương không có tên hậu vệ sinh năm 1996. Nguyên nhân là đội bóng làm thủ tục đăng ký gửi lên VPF quá trễ. HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra tiếc nuối khi không có sự phục vụ của Văn Sơn khi ông về dẫn dắt. Phương án của ông Hùng là để hậu vệ HAGL đá thay cho Tấn Tài, người vừa trở về khoác áo Bình Định.

HAGL chuyển nhượng Văn Sơn chiều 4/1 khi đang trong quá trình dự giải giao hữu ở Bình Dương. Thời điểm cuối cùng để bổ sung là lúc 17h ngày 8/1, tức là khi đó còn 4 ngày nữa mới hết hạn. Đáng tiếc là sơ suất ở bộ phận văn phòng khiến hậu vệ 25 tuổi bỏ lỡ lượt đi. Dẫu vậy, anh vẫn có thể được đăng ký cho mặt trận Cúp Quốc gia 2021. Bình Dương có trận ra quân gặp Cần Thơ trên sân khách. Văn Sơn đến CLB Bình Dương theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ HAGL.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 2/3: Văn Toàn 'dụ' HLV Kiatisak mua áo Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 2/3: Văn Toàn 'dụ' HLV Kiatisak mua áo
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 2/3: Văn Toàn dụ HLV Kiatisak mua áo; Cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến bất ngờ chia tay SLNA...là những tin chính đáng chú ý.
HAGL nói gì về tương lai của Văn Toàn? HAGL nói gì về tương lai của Văn Toàn?
Trước thông tin CLB Austria Wien muốn mua đứt tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, lãnh đạo CLB HAGL đã lên tiếng.
V-League 2021 trở lại: HAGL gặp Bình Định vào ngày 14/3 V-League 2021 trở lại: HAGL gặp Bình Định vào ngày 14/3
Ban tổ chức V-League vừa thông báo lượt trận đá bù vòng 3 sẽ diễn ra vào ngày 13,14/3 tới đây. Theo đó, HAGL tiếp đón Bình Định dự kiến sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 14/3 trên sân Pleiku.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-43-xuan-truong-toa-sang-hagl-thang-dam-doi-hang-nhi-132646.html

In bài viết