Cần Thơ: Luân chuyển điều động nhiều cán bộ chủ chốt sở ngành, quận huyện

13:54 | 02/03/2021

Ngày 2/3, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Cần Thơ: Cứu sống nữ bệnh nhân bị vỡ gan nguy kịch do tai nạn giao thông Cần Thơ: Cứu sống nữ bệnh nhân bị vỡ gan nguy kịch do tai nạn giao thông
Cần Thơ: Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trị giá 1,3 tỷ USD Cần Thơ: Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trị giá 1,3 tỷ USD

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ điều động ông Nguyễn Văn Sử - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thôi giữ chức Giám đốc Sở chuyển công tác về Quận ủy Cái Răng, tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Quận ủy Cái Răng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cần Thơ: Luân chuyển điều động nhiều cán bộ chủ chốt sở ngành, quận huyện
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh và Phó Bí thư thường trực Phạm Văn Hiểu đã trao các quyết định cho cán bộ.

Thành ủy Cần Thơ điều động Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Nguyễn Hoàng Ba thôi giữ chức Giám đốc Sở chuyển công tác về Quận ủy Ô Môn, tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Quận ủy Ô Môn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ điều động Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thế Vinh giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Ô Môn.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ điều động Bí thư Quận Ô Môn Nguyễn Vũ Phương chuyển công tác về Hội Nông dân thành phố, để Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ điều động Bí thư huyện Vĩnh Thạnh - Chủ tịch UBND huyện Đỗ Thanh Thảo chuyển công tác về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Đồng thời, giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo, bổ nhiệm ông Thảo giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi công bố các quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ điều động Bí thư huyện Cờ Đỏ - Chủ tịch HĐND huyện Châu Việt Tha về công tác tại Sở Nội vụ và giao UBND thành phố bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ. Bên cạnh đó, Thành ủy Cần Thơ điều động ông Huỳnh Mười Một, Phó Trưởng Ban Dân vận thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại buổi công bố quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ giao UBND thành phố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chánh Thanh tra thành phố giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ. Tại buổi lễ công bố quyết định về công tác cán bộ với ông Nguyễn Quốc Cường - Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP giữ chức Phó Bí thư Quận Cái Răng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cần Thơ: Luân chuyển điều động nhiều cán bộ chủ chốt sở ngành, quận huyện
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh chúc mừng những cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy phân công, giao nhiệm vụ mới.

Tại buổi công bố, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh chúc mừng những cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy phân công, giao nhiệm vụ mới; mong rằng trên cương vị mới mỗi cán bộ phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Liên hiệp Cần Thơ và Tổ chức ACEF trao hơn 100 phần quà cho người nghèo vui xuân đón Tết Liên hiệp Cần Thơ và Tổ chức ACEF trao hơn 100 phần quà cho người nghèo vui xuân đón Tết
Ngày 8/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Viện Giao lưu văn hóa châu Á Hàn Quốc (ACEF) tại TP Hồ Chí Minh đến thăm và trao tặng 108 phần quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ.
Cần Thơ: Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trị giá 1,3 tỷ USD Cần Thơ: Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trị giá 1,3 tỷ USD
Ngày 8/2, UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,3 tỷ USD cho Nhà đầu tư là Liên danh Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản).
Cần Thơ: Ban hành văn bản khẩn, kích hoạt hệ thống phòng chống dịch COVID-19 Cần Thơ: Ban hành văn bản khẩn, kích hoạt hệ thống phòng chống dịch COVID-19
Ngày 28/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ đã ban hành văn bản khẩn về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn trong tình hình mới.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-luan-chuyen-dieu-dong-nhieu-can-bo-chu-chot-so-nganh-quan-huyen-132506.html

In bài viết