Israel nghi khả năng Iran tấn công tàu chở dầu trên vịnh Oman

12:53 | 28/02/2021

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho rằng Iran có khả năng đứng đằng sau vụ tấn công hôm 26/2 nhằm vào tàu chở dầu Helios Ray.
Mỹ đệ đơn đề xuất thu giữ lô dầu nghi ngờ có nguồn gốc từ Iran Mỹ đệ đơn đề xuất thu giữ lô dầu nghi ngờ có nguồn gốc từ Iran
Mỹ tìm cách bắt giữ tàu nghi chở dầu của Iran Mỹ tìm cách bắt giữ tàu nghi chở dầu của Iran

“Iran đang tìm cách tấn công vào các cơ sở và công dân Israel. Vị trí xảy ra vụ tấn công nằm rất gần Iran về mặt địa lý, làm dấy lên nghi ngờ rằng vụ tấn công do nước này thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói với hãng tin RT.

Israel nghi khả năng Iran tấn công tàu chở dầu trên vịnh Oman
Tàu chở dầu Helios Ray. Ảnh: Marine Traffic

Liên quan diễn biến, một nguồn tin quân sự Israel giấu tên trả lời giới truyền thông hôm 27/2 nói rằng, nguyên nhân gây ra vụ nổ trên tàu chở dầu Helios Ray được cho là bởi hai quả tên lửa có nguồn gốc từ Iran. Dữ liệu từ cơ quan vận chuyển hàng hải Liên Hợp Quốc cho biết, vụ tấn công đã tạo ra “hai lỗ, với bán kính mỗi cái lên tới 1,5m”.

Theo hãng tin RT, vụ tấn công xảy ra hôm 26/2 nhằm vào tàu chở dầu Helios Ray không gây ra thiệt hại về người, nhưng con tàu trên sau đó đã phải đổi lộ trình tới cảng Dubai để sửa chữa.

Được biết, chiếc tàu thuộc sở hữu của một công ty Israel, đang trên đường từ Saudi Arabia tới Singapore. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng khi Mỹ tiến hành không kích lực lượng dân quân thân Iran tại Syria.

Iran công bố đoạn phim hiếm về cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq Iran công bố đoạn phim hiếm về cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq
Tàu chiến Iran phóng hàng loạt tên lửa hành trình và ngư lôi từ tàu ngầm Tàu chiến Iran phóng hàng loạt tên lửa hành trình và ngư lôi từ tàu ngầm

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/israel-nghi-kha-nang-iran-tan-cong-tau-cho-dau-tren-vinh-oman-132306.html

In bài viết