Anh sẽ phạt tù người khai gian dối khi nhập cảnh

16:00 | 27/02/2021

Những người cố ý khai báo gian dối để khỏi bị phát hiện đưa đi cách ly sẽ đối mặt với mức án tù tối đa là 10 năm, kèm số tiền phạt tối đa là 10.000 GBP. Quy định có hiệu lực từ ngày 15/2/2021.
Phạt mức tối đa với 2 tài xế Bắc Giang trốn khai báo khi về từ vùng dịch Phạt mức tối đa với 2 tài xế Bắc Giang trốn khai báo khi về từ vùng dịch
Sáng mùng 4 Tết, thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh Sáng mùng 4 Tết, thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Matt Hancock cho biết nước này đã ban hành các quy định mới về phòng chống dịch COVID-19, bao gồm cả việc phạt tù giam đối với những trường hợp nhập cảnh khai báo không trung thực, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021.

Anh sẽ phạt tù người khai gian dối khi nhập cảnh
Anh phạt tù người khai gian khi nhập cảnh.

Cụ thể, những người nhập cảnh vào Anh từ 33 quốc gia nằm trong "danh sách đỏ" có độ lây nhiễm cao, gồm Bồ Đào Nha, Nam Phi và tất cả 31 nước thuộc châu Mỹ Latin sẽ phải cách ly ở các khách sạn đã được chỉ định trong thời gian 10 ngày.

Giá lưu trú trọn gói là 1.750 bảng Anh (GBP), tương đương 2.450 USD, mức giá này đã bao gồm chi phí xét nghiệm vào các ngày thứ 2 và thứ 8 của đợt cách ly.

Những người đến Anh phải thực hiện xét nghiệm kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước chuyến đi, bất kỳ ai không có chứng chỉ xét nghiệm sẽ bị phạt 500 GBP (700 USD). Các trường hợp trốn cách ly theo chỉ định sẽ bị phạt tiền từ 5.000-10.000 GBP (7.000-14.000 USD).

Trong khi đó, những người cố ý khai báo gian dối để khỏi bị phát hiện đưa đi cách ly sẽ đối mặt với mức án tù tối đa là 10 năm, kèm số tiền phạt tối đa là 10.000 GBP. Quy định mới cũng được áp dụng với công dân Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cũng như 14 vùng lãnh thổ hải ngoại.

Phạt mức tối đa với 2 tài xế Bắc Giang trốn khai báo khi về từ vùng dịch Phạt mức tối đa với 2 tài xế Bắc Giang trốn khai báo khi về từ vùng dịch
Ngày 20/2, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp F1 về hành vi không khai báo hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân.
Sáng mùng 4 Tết, thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh Sáng mùng 4 Tết, thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh
Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng mùng 4 Tết có 1 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hà Nội là người nhập cảnh.
Một người Quảng Trị dương tính SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Nhật Bản Một người Quảng Trị dương tính SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Nhật Bản
Ngày 6/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế về một trường hợp là công dân Quảng Trị nhập cảnh vào Nhật Bản ngày 19/1 và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 2/2.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/anh-se-phat-tu-nguoi-khai-gian-doi-khi-nhap-canh-132246.html

In bài viết