Tin bóng đá Việt Nam ngày 26/2: Tuấn Anh mách nước cho Văn Triền sang Nhật Bản

10:17 | 26/02/2021

Bản tin bóng đá Việt Nam ngày 26/2 gồm những nội dung đáng chú ý như Cao Văn Triền được Tuấn Anh mách nước khi sang Nhật Bản thi đấu, AFC công bố nước chủ nhà đăng cai VCK U23 châu Á 2022...
Lộ diện mẫu áo đấu mới của ĐT Việt Nam trong năm 2021 Lộ diện mẫu áo đấu mới của ĐT Việt Nam trong năm 2021
Năm 2021 là một năm đặc biệt với bóng đá Việt Nam bởi các đội tuyển Quốc gia sẽ tham dự nhiều giải đấu. Theo đó, mẫu áo thi đấu chính thức của ĐT Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam, U22 Việt Nam... đã được nhà tài trợ công bố.
Tuyển nữ Việt Nam trẻ hoá đội hình để bảo vệ chức vô địch SEA Games Tuyển nữ Việt Nam trẻ hoá đội hình để bảo vệ chức vô địch SEA Games
Mặc dù mọi giải đấu vẫn đang ở chế độ chờ bởi đại dịch Covid-19, HLV Mai Đức Chung vẫn cùng ĐT nữ Việt Nam tập trung hướng đến mục tiêu trong năm 2021.

Tuấn Anh mách nước cho Văn Triền trước khi sang Nhật Bản

Trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua, Văn Triền từng có thời gian ăn ở, tập trung cùng Tuấn Anh. Thủ quân của Sài Gòn FC coi người đàn em đang khoác áo HAGL là một thần tượng. Văn Triền cho biết, anh học hỏi được nhiều cả về chuyên môn, sinh hoạt của Tuấn Anh. Văn Triền bật mí, anh cũng được nghe Tuấn Anh chia sẻ nhiều về quãng thời gian thi đấu ở Nhật Bản.

Cao Văn Triền thừa nhận thách thức lớn đang đợi mình ở chuyến sang Nhật sắp tới. Tuy nhiên, tiền vệ này khẳng định bản thân sẽ nỗ lực hết mình để có thể ghi điểm, để lại dấu ấn tốt đẹp về cầu thủ Việt Nam ở Nhật Bản.

CLB Bình Định chiêu mộ Đinh Hoàng Max

Đinh Hoàng Max đã trải qua quá trình thử việc để gia nhập CLB Bình Định. Anh được đội bóng đất võ ký hợp đồng sau khi HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng kiểm tra khả năng chuyên môn. Thời hạn và giá trị bản hợp đồng không được đôi bên tiết lộ cụ thể.

CLB Bình Định được đầu tư rất mạnh để thi đấu mùa giải 2021 sau khi thăng hạng V-League. Trước khi mang về Đinh Hoàng Max, đội đã đăng ký 3 suất ngoại binh ở giai đoạn một là Rimario Gordon, Ahn Byung-keon và Hendrio Araujo.

Danh Trung có thể vắng mặt ở SEA Games vì đi Nhật Bản

J-League 2 thường kéo dài tới đầu tháng 12, lịch đấu của Ryukyu sẽ trùng với SEA Games 31, dự kiến diễn ra từ ngày 21/11 tới 2/12 tại Việt Nam. SEA Game không nằm trong lịch hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Bởi vậy, CLB Nhật Bản Ryukyu không có nghĩa vụ phải nhả người về cho U22 Việt Nam. Điều đó nghĩa là Danh Trung sẽ vắng mặt tại SEA Games vào cuối năm.

Danh Trung là ngôi sao tiềm năng của U22 Việt Nam. Anh từng được thầy Park điền tên vào danh sách chính thức tham dự vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3/2019 ở Hà Nội. Tiền đạo này cũng chứng minh được năng lực khi chơi tốt trong màu áo CLB Huế ở giải hạng Nhất.

Hà Nội FC gia hạn hợp đồng với hậu vệ Văn Kiên

Mới đây, đội bóng Hà Nội FC đã chính có được bản hợp đồng mới với hậu vệ Trần Văn Kiên và thời hạn của bản hợp đồng này kéo dài 2,5 năm, tức đến hết năm 2023.

Trần Văn Kiên là sản phẩm của lò đào tạo Hà Nội và hợp đồng đào tạo trẻ của anh với đội bóng này sẽ kết thúc vào ngày 13/5 tới, tức ngay thời điểm sinh nhật tuổi 25 của Văn Kiên. Thế nên lãnh đạo của CLB Hà Nội đã nhanh chóng xúc tiến một bản hợp đồng mới nhằm giữ chân cầu thủ này. Theo đó, bản hợp đồng mới được ký giữa CLB Hà Nội và hậu vệ Văn Kiên có thời hạn 2,5 năm, tức đến cuối năm 2023 mới kết thúc.

AFC chính thức công bố chủ nhà của VCK U23 châu Á 2022

Vào tháng 10 năm ngoái, Liên đoàn bóng đá châu Á đã xác nhận việc LĐBĐ Trung Quốc đã xin rút quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2022. Điều này buộc các quan chức AFC phải gấp rút tìm kiếm nước chủ nhà mới.

Không mất thời gian chờ đợi quá lâu, họ cuối cùng đã tìm ra được quốc gia đứng ra đăng cai giải đấu. Đó chính là Uzbekistan. Đây cũng là lần đầu tiên một VCK U23 châu nước được tổ chức ở đất nước Trung Á này.

Chân dung HLV người Nhật Bản thay thế ông Vũ Tiến Thành dẫn dắt Sài Gòn FC Chân dung HLV người Nhật Bản thay thế ông Vũ Tiến Thành dẫn dắt Sài Gòn FC
Sáng 24/2, CLB Sài Gòn chính thức công bố thay đổi nhân sự ban huấn luyện. Tân thuyền trưởng CLB Sài Gòn sẽ là ông Shimoda Masahiro - vị cố vấn cấp cao của đội và từng là giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cũng như các đội tuyển trẻ Nhật Bản.
Hai tuyển thủ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản thi đấu tại J-Leaue 2 Hai tuyển thủ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản thi đấu tại J-Leaue 2
CLB Sài Gòn sẽ gửi 2 cầu thủ là Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang đội bóng đang chơi ở J-League 2 là FC Ryukyu thi đấu vào tháng 7 tới.
Sài Gòn FC bất ngờ 'thay tướng' sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu Sài Gòn FC bất ngờ 'thay tướng' sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu
Ban lãnh đạo CLB Sài Gòn vừa có quyết định khá bất ngờ khi thông báo ông Vũ Tiến Thành thôi làm HLV trưởng đội bóng và chuyển sang nhiệm vụ mới.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-bong-da-viet-nam-ngay-262-tuan-anh-mach-nuoc-cho-van-trien-sang-nhat-ban-132093.html

In bài viết