Lạng Sơn: Bắt giữ 23 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

17:02 | 18/02/2021

Trong 2 ngày tuần tra, kiểm soát biên giới, Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) đã phát hiện 23 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Lào Cai: Những người bám chốt giữ ngày xuân Lào Cai: Những người bám chốt giữ ngày xuân
Cà Mau: Khởi tố vụ án vụ 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển Cà Mau: Khởi tố vụ án vụ 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển
Cà Mau: Phát hiện một chủ tàu cá chở người nhập cảnh trái phép qua đường biển Cà Mau: Phát hiện một chủ tàu cá chở người nhập cảnh trái phép qua đường biển

Lúc 10 giờ ngày 16-2, đội tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Ba Sơn trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới đã phát hiện 15 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn biên giới khu vực mốc 1193 thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Đồn Biên phòng Ba Sơn tiến hành kiểm tra thân nhiệt các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Quang Trung
Đồn Biên phòng Ba Sơn tiến hành kiểm tra thân nhiệt các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Quang Trung

Trước đó, ngày ngày 15.2, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát hiện 8 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn biên giới khu vực mốc 1193 thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

Tất cả 8 công dân Việt Nam đều khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường mòn biên giới với mục đích đi lao động. Do dịch bệnh công ty không làm việc nên đã tìm đường trốn về Việt Nam.

Các công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cà Mau. Trước đó, các công dân trên đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không có việc làm nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép trở về nước.

Đồn Biên phòng Ba Sơn đã tiến hành lấy lời khai của các công dân, hoàn tất hồ sơ và tiến hành bàn giao các công dân cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung theo qui định.

Điện Biên: 4 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam qua đường mòn biên giới Điện Biên: 4 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam qua đường mòn biên giới
4 đối tượng đã bị phát hiện khi đang nhập cảnh trái phép theo đường mòn biên giới từ Lào vào Việt Nam tại khu vực mốc 66, thuộc bản Đề Bua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Cà Mau: Kịp thời cách ly 38 người nhập cảnh trái phép từ Malaysia về bằng đường biển Cà Mau: Kịp thời cách ly 38 người nhập cảnh trái phép từ Malaysia về bằng đường biển
Ngày 23/1, thông tin từ UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Malaysia, cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép từ biên giới Lào vào Việt Nam Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép từ biên giới Lào vào Việt Nam
Lúc 16 giờ 30 phút ngày 14-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, BĐBP Kon Tum phát hiện, bắt giữ 6 đối nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam tại khu vực mốc 792, cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum).

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lang-son-bat-giu-23-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-131432.html

In bài viết