Truy vết những người tiếp xúc BN2229 mắc COVID-19 vừa qua đời ở Hà Nội

19:08 | 14/02/2021

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông báo bệnh nhân COVID-19 mới là BN2229, nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản. Người này đã tử vong hôm qua (13/2), sau đó được xác định đã nhiễm bệnh.
Truy vết 3 F1 từ TP.HCM về Vĩnh Long Truy vết 3 F1 từ TP.HCM về Vĩnh Long
Mặt trận truy vết: Những nỗ lực vàng mười cho phương châm thần tốc Mặt trận truy vết: Những nỗ lực vàng mười cho phương châm thần tốc

Cụ thể, những ai từng gặp bệnh nhân, từng đến các địa điểm trên cùng thời điểm, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại: 0969-082-115; 0949-396-115:

Truy vết những người tiếp xúc BN2229 mắc COVID-19 vừa qua đời ở Hà Nội
Truy vết những người tiếp xúc BN2229 ở Hà Nội.

1. Khách sạn IBIS, TP Hồ Chí Minh, đêm 31/1/2021.

2. Chuyến bay VN254, từ 11h00-13h20 ngày 1/2/2021, từ TP HCM ra Hà Nội.

3. Khách sạn Somesert Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1-13/2/2021.

4. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2/2).

5. Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3/2/2021.

6. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4/2/21, ngày 8/2/2021.

7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5/2/2021.

Theo VietNamNet, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) thông tin, kết quả xét nghiệm khẳng định vừa có vào chiều 14/2, ghi nhận người đàn ông 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản dương tính với SARS-CoV-2.

Người đàn ông nói trên được phát hiện qua đời tại khách sạn Somerset West Point, số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội vào đêm qua (13/2).

Ông Tuấn cho biết, người này từ Nhật qua Việt Nam, đã được cách ly đủ 14 ngày ở TP. HCM, kết thúc cách ly ngày 31/1 và có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Ngày 1/2, người này bay ra Hà Nội trên chuyến bay VN254, sau đó di chuyển về khách sạn Somerset West Point.

Ông Tuấn cho biết, trường hợp này khá đặc biệt, hiện chưa xác định được nguồn lây. CDC Hà Nội đang tiếp tục điều tra, truy vết.

Theo Zingnews đưa tin, Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt cũng cho biết trước mắt các đơn vị pháp y phải khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong. Nhưng nhiều khả năng người này chết không phải do mắc COVID-19.

Truy vết 3 F1 từ TP.HCM về Vĩnh Long Truy vết 3 F1 từ TP.HCM về Vĩnh Long
Các trường hợp này ở huyện Long Hồ, Tam Bình và Bình Tân, đã có tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc COVID-19 ở đội bốc xếp hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.
Mặt trận truy vết: Những nỗ lực vàng mười cho phương châm thần tốc Mặt trận truy vết: Những nỗ lực vàng mười cho phương châm thần tốc
Đêm 30 tết khi thời khắc giao thừa chạm ngõ, với tinh thần luôn sẵn sàng, quyết tâm cao độ cùng phương châm thần tốc, những chiến sĩ trên mặt trận “truy vết” vẫn đang “đi từng ngõ, rõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vẽ nên những mảnh ghép dịch tễ góp phần dựng nên “thành lũy chống COVID” bảo vệ sức khỏe và sự bình yên của người dân.
Thứ trưởng Bộ Y tế: 'TP.HCM cần truy vết nhanh để tìm ra thời điểm dịch COVID-19 xâm nhập' Thứ trưởng Bộ Y tế: 'TP.HCM cần truy vết nhanh để tìm ra thời điểm dịch COVID-19 xâm nhập'
Tại phiên làm việc đầu tiên của Tổ thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 (Bộ Y tế) tại TP.HCM hôm nay (9/2), Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo TP.HCM cần tăng cường truy vết và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đánh giá bệnh bùng phát từ lúc nào.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/truy-vet-nhung-nguoi-tiep-xuc-bn2229-mac-covid-19-vua-qua-doi-o-ha-noi-131217.html

In bài viết