Nhiều người vái vọng bên ngoài vì đền, chùa dừng đón khách

13:28 | 14/02/2021

Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhiều ngôi chùa dừng các hoạt động đón khách, tổ chức khai hội trong dịp đầu năm nay.
Chùa Quán Sứ: Đón xuân mới nhưng không quên phòng dịch Chùa Quán Sứ: Đón xuân mới nhưng không quên phòng dịch
Quận Đống Đa tập huấn phòng cháy chữa cháy tại các khu di tích, đền chùa Quận Đống Đa tập huấn phòng cháy chữa cháy tại các khu di tích, đền chùa

Chiều ngày 13/2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã quyết định dừng lễ hội Chùa Hương đến ngày 15 âm lịch là cần thiết để các hoạt động được kiểm soát tốt hơn. Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc tổ chức lễ hội để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Nhiều người vái vọng bên ngoài vì đền, chùa dừng đón khách
Nhiều người vái vọng bên ngoài vì đền, chùa dừng đón khách
Đền Bà Chúa Kho quyết định tạm dừng lễ hội, không tiếp khách. Người dân đến đây được khuyến cáo gửi xe ở ngoài rồi thuê xe ôm chở vào chân đền, khấn vọng Bà Chúa Kho.

Qua kiểm tra, Sở Văn hóa Thể thao nhận thấy việc chấp hành của các di tích đã tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, biển khuyến cáo người dân. Tại phủ Tây Hồ đã thực hiện việc phân luồng giao thông từ xa, giảm bớt số lượng du khách đến hành lễ và vui xuân cùng một lúc.

Ngoài lễ hội Chùa Hương, hàng loạt lễ hội lớn trong cả nước như khai hội chùa Bái Đính, Tam Chúc, khai hội xuân Yên Tử, khai ấn đền Trần, lễ hội Gióng… đã tuyên bố hủy tổ chức hoặc không khai hội ngay trước thềm mùa lễ hội vì dịch COVID-19.

Chùa Quán Sứ: Đón xuân mới nhưng không quên phòng dịch Chùa Quán Sứ: Đón xuân mới nhưng không quên phòng dịch
Ngay sau thời khắc giao thừa (Đêm ngày 12/2 - tức mùng 1 Tết Tân Sửu), nhiều người dân lựa chọn đi lễ chùa để đón xuân mới, cầu bình an, may mắn.
Vinamilk gửi tặng 45.000 hộp sữa và nhiều phần quà Tết đến các em nhỏ tại nhiều Vinamilk gửi tặng 45.000 hộp sữa và nhiều phần quà Tết đến các em nhỏ tại nhiều "điểm nóng" cách ly
Ngày 05/02/2021, Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 45.000 hộp sữa cho hơn 800 trẻ em hiện đang cách ly tập trung trong các trường học, bệnh viện tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng.
Những ngôi chùa Việt linh thiêng ở Thái Lan nhất định phải đi lễ đầu năm Những ngôi chùa Việt linh thiêng ở Thái Lan nhất định phải đi lễ đầu năm
Ngay khi những người Việt Nam đặt chân lên đất Thái Lan khoảng 200 năm trước đây, những ngôi chùa Việt đầu tiên cũng đã được xây dựng. Các ngôi chùa Việt là nơi bà con giao lưu, gặp gỡ và thăm hỏi lẫn nhau, nhất là trong những dịp lễ tết, cũng là nơi kiều bào ta tại Thái Lan gửi gắm tình cảm đối với quê hương đất tổ.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-nguoi-vai-vong-ben-ngoai-vi-den-chua-dung-don-khach-131202.html

In bài viết