Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Tân Sửu

08:16 | 12/02/2021

Chiều ngày 11/2/2020 tức 30 tết, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm, đón xuân Tân Sửu cho kiều bào khu vực Thủ đô Bangkok.
Những ngôi chùa Việt linh thiêng ở Thái Lan nhất định phải đi lễ đầu năm Những ngôi chùa Việt linh thiêng ở Thái Lan nhất định phải đi lễ đầu năm
Hoạt động kinh tế mở đầu cho chuỗi các sự kiện nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan Hoạt động kinh tế mở đầu cho chuỗi các sự kiện nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
đại diện cộng đồng dâng hương
Đại diện cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Tân Sửu.

Buổi lễ có sự tham dự của Hội người Thái gốc Việt tại Bangkok, Hội doanh nhân Việt Nam tại Bangkok, các hội đoàn, nghề nghiệp của người Thái gốc Việt.

Năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19, Đại sứ quán không tổ chức tết cộng đồng quy mô lớn với sự tham dự của kiều bào trên toàn Thái Lan. Đại sứ quán cũng đã mời đại diện của người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thái Lan không có điều kiện về nước đoàn tụ với gia đình trong dịp tết. Bà con đã thành kính thắp nén hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Bác trong khuôn viên Đại sứ quán.

Tại buổi tiệc đón năm mới, đại diện bà con kiều bào bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển của đất nước, tự hào là người Việt Nam khi vị thế và uy tín của tổ quốc ngày càng cao trên trương quốc tế, mong muốn đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Đại sứ Phan Chí Thành đã thông báo cho bà con những nét chính về tình hình đất nước, đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vạch ra đường lối đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh CHXHCN Việt Nam. Đại sứ đánh giá cao cộng đồng người Viêt Nam tại Thái Lan luôn đoàn kết, tương thân tương ái, tôn trọng pháp luật, được chính quyền Thái Lan đánh giá cao và luôn hướng về quê hương đất nước, cảm ơn bà con luôn đi đầu trong phong trào tài trợ xã hội, quyên góp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là trong đợt lũ lụt lịch sử tại miền Trung giữa năm 2020.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc, tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, góp phần xứng đáng vào vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan. Buổi liên hoan đón xuân đã diễn ra trong không khí đầm ấm, phấn khởi, hòa chung với lời ca tiếng hát mừng xuân.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng đã gặp mặt cuối năm với các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các cơ quan báo chí Việt Nam tại Thái Lan. Các hoạt động mừng xuân diễn ra trong không khí đầm ấm, lành mạnh, phù hợp với quy định của sở tại về phòng chống dịch COVID-19.

Người Việt tại Vladivostok (Nga) dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Tết Tân Sửu Người Việt tại Vladivostok (Nga) dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Tết Tân Sửu
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam gửi lời chúc Tết Tân Sửu độc đáo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam gửi lời chúc Tết Tân Sửu độc đáo

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-viet-nam-tai-thai-lan-dang-huong-chu-tich-ho-chi-minh-nhan-dip-tet-tan-suu-131064.html

In bài viết