Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua

11:22 | 06/02/2021

Hoa cảnh Tết được người bán đưa về từ nhiều nơi, trưng bày nhiều trong dịp Tết. Dịch bệnh khó khăn, nên nhều người bán đã giảm giá mai rất nhiều so với mọi năm để mong sớm giải phóng hàng.
Đà Nẵng có thêm một lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đà Nẵng có thêm một lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là lễ hội dân gian truyền thống mang bản sắc văn hóa của thành phố Đà Nẵng được lưu truyền, gìn giữ đến ngày nay.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm và chúc Tết Tổng Lãnh sự Trung Quốc và Hàn Quốc Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm và chúc Tết Tổng Lãnh sự Trung Quốc và Hàn Quốc
Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và Hàn Quốc đón Tết, chúc bạn bè quốc tế có những ngày tết đầm ấm, vui tươi cùng một năm mới an khang thịnh vượng.
Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Hoa Tết ở Đà Nẵng năm nay có thêm nhiều loại.

Cứ dịp cuối năm, nhiều người dân Đà Nẵng lại đến Hội hoa xuân ở đường 2 tháng 9 (quận Hải Châu) để chiêm ngưỡng, mua sắm cây cảnh về chưng Tết.

Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Bưởi Diễn được đưa về Đà Nẵng bán Tết
Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Nhiều chậu mai vàng cỡ nhỏ cũng được đưa từ Bình Định ra.

Chợ hoa Tết lớn nhất khu vực miền Trung năm nay khá vắng, khi người bán đã ít, người mua cũng chẳng nhiều, dù đã qua ngày 23 Tết, số lượng hoa, cây cảnh đưa về Đà Nẵng không nhiều như mọi năm, khung cảnh bán mua cũng không sôi động như trước.

Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Đêm đến, nhiều người chăm hoa mai để giữ cho sắc hoa được tươi lâu.
Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Mai vàng năm nay cũng được ít người chú ý.

Bên cạnh hoa mai, quất cảnh cũng được người dân miền Trung trưng bày nhiều trong dịp Tết. Dịch bệnh khó khăn, nên nhều người bán đã giảm giá mai rất nhiều so với mọi năm, cây mai nhỏ giá 1 triệu, cây lớn khoảng 3 triệu nhưng vẫn ít người hỏi mua.

Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Nhiều loại hoa không quá đắt đỏ được nhiều người chọn mua.

Chợ hoa Tết ở Đà Nẵng, thì tất cả các loại hoa, cây cảnh đều có giá giảm hơn năm trước từ 20% đến 30%, dẫu vậy thỉnh thoảng mới có vài người đến hỏi mua.

Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Nhiều người bán các loại cây kiển bề thế, giá cao rảnh rỗi ngồi xem điện thoại vì ít khách.

Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Nhiều chậu cây cảnh dáng thế khá đẹp, nhưng năm nay đứng khá lẻ loi.
Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Đào được đưa từ phía Bắc vào, cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều người hơn mọi năm.

Tại Đà Nắng có 500 hộ trồng hoa đưa ra thị trường gần 40.000 chậu hoa các loại. Dạo quanh Hội Hoa Xuân Đà Nẵng và các điểm bán hoa tại các giao lộ, các công viên đều thưa thớt người mua.

Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Năm nay, quât cảnh Hội An giá khá dễ chịu.

Những nông dân trồng quất ở Hội An cũng đang thấp thỏm khi mà số lượng quất còn rất nhiều, dù giá quất năm nay đã giảm “sập sàn”. Giá quất đã giảm gần 40% so với mọi năm.

Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Nhiều người bán hoa cảnh hy vọng những ngày sắp tới sẽ có đông khách hơn.
Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Tình cảnh chung của nhiều người bán là sự vắng khách hơn mọi năm.
Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng vắng người mua
Nhiều người bán cũng mong ngóng khách tới để bán được hàng.

Giờ nhiều người chỉ hy vọng trong vài ngày tới, mọi người được nghỉ Tết sẽ đi mua hoa, cây cảnh nhiều hơn.

Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng chống dịch để người dân yên tâm đón Tết Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng chống dịch để người dân yên tâm đón Tết
Các cơ quan đơn vị, địa phương của Đà Nẵng siết chặt việc kiểm tra, kiểm soát những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm để chủ động ứng phó với những biến động mới của dịch bệnh.
Nhận được nhiều hơn số tiền làm mất, người đàn ông xin ngừng nhận hỗ trợ Nhận được nhiều hơn số tiền làm mất, người đàn ông xin ngừng nhận hỗ trợ
Người phụ hồ đi làm xa cả năm tích góp được ít tiền về quê ăn Tết cùng gia đình nhưng lại lỡ làm mất. Anh không biết phải làm thế nào, thất vọng nằm một góc rồi rưng rưng nước mắt.
Tháo dỡ bệnh viện dã chiến Tiên Sơn ở Đà Nẵng đưa ra Hải Dương phục vụ chống dịch Tháo dỡ bệnh viện dã chiến Tiên Sơn ở Đà Nẵng đưa ra Hải Dương phục vụ chống dịch
Trong chiều tối ngày 30/1, công việc tháo dỡ hoàn thành và chờ các phương tiện vận tải để đưa ra Hải Dương sớm nhất có thể.

Minh Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoa-canh-tet-o-da-nang-vang-nguoi-mua-130657.html

In bài viết