Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân dao đâm thấu tim nguy kịch, ngừng tim

16:31 | 02/02/2021

Ngày 2/2, thông tin từ Bệnh viện bệnh Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT) cho biết, các bác sĩ Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị vết thương tim nặng trong tình trạng ngừng tim phải vừa xoa bóp tim trực tiếp, vừa hồi sức tích cực và nhanh chóng khâu vết thương thấu tim.
Nhiều tỉnh thành ở miền Tây cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch Covid-19 Nhiều tỉnh thành ở miền Tây cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch Covid-19
Cần Thơ: Người phụ nữ 54 tuổi đột quỵ não khi đang ngủ, bệnh viện huy động 2 ê kíp cấp cứu kịp thời Cần Thơ: Người phụ nữ 54 tuổi đột quỵ não khi đang ngủ, bệnh viện huy động 2 ê kíp cấp cứu kịp thời

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 28/1, xe cấp cứu từ tuyến trước đưa bệnh nhân L.T.D.T., 33 tuổi, ngụ Cần Thơ, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, bệnh nhân lơ mơ, vật vã, da niêm nhợt, huyết áp khó đo, mạch nhẹ, tiếng tim xa xăm, vết thương ngực trái liên sườn 4, kích thước vết thương 2cm cách mũi kiếm xương ức khoảng 3cm. Được biết trước đó bệnh nhân đã lấy dao Thái Lan tự đâm vào ngực trái.

Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân dao đâm thấu tim nguy kịch, ngừng tim
Cần Thơ cứu sống bệnh nhân dao đâm thấu tim nguy kịch, ngừng tim.

Các bác sĩ khoa cấp cứu thực hiện qui trình báo động đỏ nội viện, vừa hồi sức tích cực và bỏ qua mọi thủ tục hành chính. Khẩn cấp chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng phẫu thuật với chẩn đoán: Vết thương tim có chèn ép tim cấp. Phẫu thuật diễn ra thành công sau 90 phút. Ngay sau khi vết thương thủng tim được xử lý và hồi sức tích cực: mạch, huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân ổn định dần. Quá trình cấp cứu và phẫu thuật Bệnh viện đã truyền 5 đơn vị máu và chế phẩm máu.

Sáng ngày 2/2, bệnh nhân tỉnh, tự thở, mạch, huyết áp ổn định, vết mổ khô, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại đơn vị hồi sức của khoa gây mê.

Nhiều tỉnh thành ở miền Tây cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch Covid-19 Nhiều tỉnh thành ở miền Tây cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch Covid-19
Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, nhiều địa phương ở miền Tây như: Đồng Tháp, Long An, An Giang... đã quyết định cho học sinh nghỉ Tết sớm từ hôm nay (2/2) để phòng chống dịch.
Cần Thơ: Người phụ nữ 54 tuổi đột quỵ não khi đang ngủ, bệnh viện huy động 2 ê kíp cấp cứu kịp thời Cần Thơ: Người phụ nữ 54 tuổi đột quỵ não khi đang ngủ, bệnh viện huy động 2 ê kíp cấp cứu kịp thời
Ngày 26/1, BS.CKII Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ não, khả năng thời điểm phát bệnh là lúc bệnh nhân đang ngủ.
40.000 giỏ hoa, cây cảnh góp mặt tại Đường hoa Cần Thơ - Mừng xuân Tân Sửu 2021 40.000 giỏ hoa, cây cảnh góp mặt tại Đường hoa Cần Thơ - Mừng xuân Tân Sửu 2021
Năm nay, Đường hoa Cần Thơ - Mừng xuân Tân Sửu được thiết kế sắp đặt hài hòa với các yếu tố màu sắc, nước, gió kết hợp các mô hình với hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh thuộc 50 chủng loại, huy động từ các làng hoa Cần Thơ, Sa Đéc, Đà Lạt và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-cuu-song-benh-nhan-dao-dam-thau-tim-nguy-kich-ngung-tim-130388.html

In bài viết