Chuyển đổi số là cơ hội vô giá để đất nước phát triển đột phá

11:21 | 02/02/2021

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TT&TT với Đại học Dầu khí ngày 29/1.
Đại hội XIII: Kiều bào mong muốn đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ Đại hội XIII: Kiều bào mong muốn đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ
Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho rằng Chuyển đổi số là cơ hội vô giá để đất nước phát triển đột phá, là một trong những đột phá chiến lược giai đoạn 2021-2030 để đất nước phát triển nhanh và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Chính vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung và đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số nói riêng có vai trò sống còn trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện của quốc gia.

Chuyển đổi số là cơ hội vô giá để đất nước phát triển đột phá
Chuyển đổi số là cơ hội vô giá để đất nước phát triển đột phá.

Thứ trưởng tin tưởng việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT và Trường Đại học Dầu khí Việt Nam sẽ gắn kết hai đơn vị, đồng thời phát huy tối đa, hiệu quả năng lực, khả năng của 2 trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung và đào tạo bồi dưỡng chuyển đổi số nói riêng. Sự kiện này góp phần thực hiện mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có đủ năng lực đi ra toàn cầu.

Từ biên bản ghi nhớ này, hai trường mong muốn phát huy tối đa năng lực, khả năng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn giải pháp số, chuyển đổi số; khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm của hai bên.

Đồng thời hai đơn vị sẽ xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối toàn cầu; đồng hành trong nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, huấn luyện và kết nối các đơn vị trong ngành dầu khí và năng lượng, các nhà khởi nghiệp, các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đại hội XIII: Kiều bào mong muốn đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ Đại hội XIII: Kiều bào mong muốn đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ
Trong 5 năm vừa qua, kiều hối chuyển về trong nước là 80 tỷ USD, nhưng trong suốt cả 35 năm cộng lại, có thể nói, lượng kiều hối còn nhiều hơn tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ
Trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội XIII của Đảng, một số đại biểu bày tỏ vui mừng khi các bước trong công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các đại biểu tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong chặng đường mới. Đồng thời quan tâm để tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào Ban chấp hành Trung ương được tăng lên, đạt được tỷ lệ như mong muốn.
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
Năm 2021, Đảng bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung đẩy mạnh có hiệu quả các hoạt động đối ngoại theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại 2021 đã được phê duyệt; nhằm góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuyen-doi-so-la-co-hoi-vo-gia-de-dat-nuoc-phat-trien-dot-pha-130363.html

In bài viết